'Cầu thủ phản ứng trọng tài là thiếu thông minh'

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 29/07/2020 20:34:57 +07:00

Cựu danh thủ Mạnh Dũng đồng tình với quan điểm của Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền, cho rằng việc phản ứng trọng tài chứng tỏ cầu thủ không được dạy đúng cách.

Tại cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin diễn ra chiều 28/7, Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Văn Hiền cho rằng việc các cầu thủ phản ứng thái quá với các quyết định của trọng tài cho thấy hình ảnh thiếu chuyên nghiệp và cần thay đổi.

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định quan điểm nói trên là hoàn toàn chính xác trong cuộc trao đổi với Zing. Cựu tuyển thủ quốc gia này cho rằng giới trọng tài rất ít khi thay đổi quyết định và những phản ứng trên sân từ cầu thủ chỉ đem lại hình ảnh không đẹp mắt.

"Việc phản ứng xuất phát từ phản xạ có điều kiện của cầu thủ, họ mong muốn đội nhà được hưởng lợi thế. Song, đó lại là cách không thông minh cho lắm. Đầu tiên, phản ứng không thành chỉ đem lại sự ức chế cho bản thân, đồng đội, dẫn đến những hành động mất kiểm soát", Mạnh Dũng bày tỏ quan điểm.

'Cầu thủ phản ứng trọng tài là thiếu thông minh' - 1

Cầu thủ CLB TP.HCM bất mãn với trọng tài ở trận thua Hà Nội FC.

"Việc phản ứng thái quá còn khiến khán giả có cái nhìn không đẹp mắt về từng cầu thủ, về đội bóng. Nó cho thấy việc giáo dục cầu thủ không được quan tâm đúng mực, buông lỏng quản lý về tư cách cầu thủ của lãnh đạo đội bóng đó. Xa hơn những hành động quá khích trên sân còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của địa phương, vùng miền hay doanh nghiệp mà đội bóng đó đang đại diện, kéo theo nhiều hệ quả khó lường", anh nói.

Mạnh Dũng cũng chỉ ra rằng những hành động thiếu kiềm chế còn khiến cầu thủ và đội bóng phải nhận những cái nhìn ác cảm từ chính trọng tài. Anh cũng cho rằng các đội bóng nên chú trọng hơn vào công tác giáo dục tư tưởng, văn hóa cho cầu thủ của mình.

"Chúng ta cần nhớ đội trưởng là người duy nhất có quyền nêu ý kiến và tương tác với trọng tài trên sân. Dù vậy, cách phản ứng cũng phải rất hài hòa. Hành động văn minh sẽ tạo lợi thế về mặt tư tưởng của trọng tài đối với mình và đội nhà", anh phân tích.

Mở rộng vấn đề, cựu trung vệ cho rằng cách hành xử của một số đội bóng cũng có vấn đề: "Ngoài tổ trọng tài còn có ban tổ chức, ban kỷ luật... CLB được quyền không hài lòng và nêu ý kiến. Song, cách họ đăng đàn lại đáng suy ngẫm. Đại diện đội bóng có thể làm đơn khiếu nại, đơn đề nghị lên ban tổ chức. Dọa bỏ giải là cách làm không có tinh thần xây dựng, nói một cách gay gắt thì có phần chí phèo".

Điều cuối cùng Mạnh Dũng muốn nhắn nhủ với giới cầu thủ hãy giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để đưa ra những quyết định chính xác. "Hãy luôn ghi nhớ rằng khi vào sân chúng ta phải giữ trái tim luôn nóng nhưng cái đầu phải cực lạnh để dẫn tới thành công", anh nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn