Cầu thủ Hy Lạp gửi thư lên thủ tướng xin không nhận thưởng

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News)- Các cầu thủ Hy Lạp đã ký vào bức thư dài gửi thủ tướng nước này xin không nhận tiền thưởng cho World Cup 2014.

(VTC News)- Các cầu thủ Hy Lạp đã ký vào bức thư dài gửi thủ tướng Antonis Samaras xin không nhận tiền thưởng cho World Cup 2014.

Một bức thư dài đã được thành viên đội tuyển Hy Lạp thảo ra, ký và gửi lên thủ tướng nước này. Trong đó nêu rõ toàn bộ thành viên đội tuyển xin không nhận thưởng và đề nghị chính phủ hãy dùng khoản tiền đó để đầu tư vào các công trình mang lại lợi ích hơn cho đất nước.

Các cầu thủ Hy Lạp cũng khẳng định họ chơi bóng vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền, do đó, không quan tâm đến tiền thưởng nhiều ít ra sao.
Hy Lạp dừng bước ở vòng 1/8
 Hy Lạp dừng bước ở vòng 1/8

Thể thao từng bị xem là "tội đồ" của nền kinh tế Hy Lạp. Chính vì việc tổ chức Olympic 2004 quá lãng phí đã dẫn tới thảm cảnh vỡ nợ và hậu quả là sau 10 năm, Hy Lạp từ một nước giàu đã trở thành con nợ của cả châu Âu.

Chính vì thế, hành động của tuyển Hy Lạp được xem là chung vai chia sẻ khó khăn cùng đất nước, đồng thời để bóng đá kéo người dân đất nước lại gần nhau hơn trong những thời điểm như thế này.

Hành động của các cầu thủ Hy Lạp chắc chắn làm nhiều người hâm mộ khâm phục. Bởi tiền thưởng luôn là vấn đề nhạy cảm ở bất kỳ giải đấu lớn nào.
Clip: Hy Lạp thua Costa Rica ở loạt luân lưu

Ngay tại World Cup 2014, chính phủ Ghana đã phải dùng máy bay để chở 3 triệu USD tiền mặt đến Brazil cho đội tuyển nước họ trước trận cuối cùng của vòng bảng gặp Bồ Đào Nha.

Còn Samuel Eto’o thậm chí bị cáo buộc là phản quốc khi bị cho là đứng đằng sau vụ đội tuyển Cameroon từ chối lên máy bay sang Brazil và không nhận cờ tổ quốc từ thủ tướng mà lý do xuất phát từ sự thiếu thống nhất trong chia chác tiền thưởng .

Đội tuyển Nigeria cũng bỏ một buổi tập chỉ để gây sức ép với Liên đoàn bóng đá nước này về chuyện tiền bạc. Có thông tin, Nigeria sẵn sàng không đá trận gặp Pháp ở vòng 1/8 nếu vấn đề tiền nong không được giải quyết ổn thỏa.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn