Cầu thủ hay nhất châu Phi: Những cánh chim lạ từ Ligue1

Thể thaoThứ Năm, 15/12/2011 06:27:00 +07:00

(VTC News)-Sự góp mặt của hai cái tên Andre Ayew (Marseille) và Moussa Sow (Lille) trong danh sách rút gọn của CAF là bất ngờ thú vị đối với giới mộ điệu.

(VTC News)- LĐBĐ châu Phi (CAF) vừa công bố danh sách rút gọn 5 cầu thủ ứng viên cho danh hiệu ‘cầu thủ hay nhất năm 2011’. Ngoài những cái tên quen thuộc như Samuel Eto’o (Anzhi và tuyển Cameroon) Yaya Toure (Man City và tuyển Bờ Biển Ngà), Seydou Keita (Barcelona và tuyển Mali), bộ đôi tới từ giải vô địch quốc gia Pháp (League 1) Andre Ayew (Marseille và tuyển Ghana) và Moussa Sow (Lille và tuyển Senegal) thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu.

Họ là ai và làm thế nào vươn mình trở thành đối trọng của những ngôi sao đàn anh lừng danh thế giới?

Ngoài Gervinho, còn có một ‘tiểu Drogba’ khác

Góp công lớn vào chức vô địch quốc gia sau 57 năm chờ đợi của Lille mùa giải 2010-11 chính là hàng công nổi tiếng với ‘song sát’ Gervinho-Moussa Sow. Nếu như Gervinho gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật thì Moussa Sow đặt hiệu quả lên hàng đầu. Đó là lý do tiền đạo người Senegal ghi được tới 25 bàn mùa trước (trong đó có 3 hat-trick) và ‘ẵm’ luôn danh hiệu vua phá lưới League 1 (nhiều hơn tân binh của Arsenal 10 bàn). “Lille có tới hai phiên bản Drogba, một người rất giống về lối chơi (Sow) còn một người rất giống về mái tóc (Gervinho)”, đó là nhận định của nhà báo Gil Baudu trên tờ France Football.

Moussa Sow - nhà vô địch và vua phá lưới Ligue1 mùa trước.

Phong độ hiện tại của chân sút mang áo số 8 cũng rất đáng nể. Anh đã ‘đút túi’ 9 bàn mùa này và hiện nằm trong tốp 3 chân sút hàng đầu Ligue 1. Với một chân sút đang ở độ chín trong sự nghiệp như vậy, dễ hiểu vì sao Lille vẫn đang vững vàng trên con đường bảo vệ ngai vàng (xếp thứ 3, chỉ kém đội đầu bảng Montpellier 2 điểm).

Chuyển tới sân Metropole từ Rennes khi còn là một cầu thủ vô danh, trong hơn một năm qua, Sow thăng tiến chóng mặt và hiện đang là mục tiêu theo đuổi ráo riết của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Napoli, Arsenal hay Chelsea. Nếu giành chiến thắng tại lễ trao giải của CAF, Sow sẽ trở thành bất ngờ lớn nhất trong lịch sử lục địa đen.

André Ayew – ‘Hổ phụ sinh hổ tử’

Sinh ra trong một gia đình truyền thống bóng đá, Ayew (hay còn được gọi là Dédé) sớm nở rộ tài năng ở tuổi 21 không có gì là lạ. Anh chính là con trai thứ hai trong ba người con của huyền thoại bóng đá Abedi Pele – người từng 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi và góp mặt trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. Ông của Ayew, Kwame Ayew thời trẻ từng là tuyển thủ quốc gia Ghana trong khi hai người anh, em của anh là Ibrahim và Jordan cũng đều từng thi đấu chuyên nghiệp.

Ayew - nhân tố chính đưa Marseille vượt qua khe cửa hẹp có mặt tại vòng 1/16 Champions League năm nay.

Andre Ayew chính là quân bài chủ chốt trong chiến dịch giành ngôi á quân Ligue 1 2010-11 của Marseille. Bước sang mùa giải năm nay, tiền đạo cánh này còn bùng nổ dữ dội hơn với 12 bàn thắng/21 trận (so với 13 bàn/51 trận cả mùa trước). Đặc biệt, anh góp tới 5 bàn thắng tại Champions League, trong đó có 3 bàn vào lưới Dortmund, giúp đội quân dưới trướng Didier Deschamps tạo nên ký tích lách qua khe cửa hẹp giành quyền đi tiếp.

Trên bình diện tuyển quốc gia, Ayew đang dần trở thành đối tác ăn ý của chủ công Asamoah Gyan. Rõ ràng, ở độ tuổi 21, việc lọt vào tới danh sách rút gọn cho giải thưởng ‘cầu thủ hay nhất châu Phi’ đã là một thành tựu lớn đối với Ayew.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn