Cầu thủ giàu nhất thế giới không tham dự AFF Cup 2022

Thể thaoThứ Hai, 12/12/2022 15:35:22 +07:00
(VTC News) -

ĐT Brunei mới đây đã tung ra danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022 nhưng không có Faiq Bolkiah - cầu thủ được cho là giàu nhất thế giới.

Sau 26 năm vắng mặt tại đấu trường AFF Cup, ĐT Brunei sẽ chính thức quay trở lại đấu trường bóng đá lớn nhất khu vực sau chiến thắng trước ĐT Timor Leste ở hai trận đấu play-off với tổng chiến thắng 6-3 trước đối thủ. Lần gần nhất, Brunei dự giải đấu này là vào năm 1996. Trước đó, Brunei liên tục bị loại sau các loạt trận play-off.

Mới đây, HLV Mario Rivera của đội bóng này đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự. Đáng chú ý, cầu thủ Faiq Bolkiah không góp mặt. Tiền đạo sinh năm 1998 hiện đang thi đấu tại Thái Lan trong màu áo CLB Chonburi. Anh cũng là cầu thủ tài năng nhất nhì ĐT Brunei.

Faiq Bolkiah năm nay 23 tuổi, có tài sản hơn 20 tỷ USD và được xem là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Sinh ra ở Los Angeles và hiện có 2 quốc tịch Mỹ và Brunei, nhưng cháu trai của Quốc vương Brunei chủ yếu sinh sống và học tập nhiều năm tại nước Anh, cũng như theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại đây.

Cầu thủ giàu nhất thế giới không tham dự AFF Cup 2022 - 1

Faiq Bolkiah là cầu thủ giàu nhất thế giới.

Mặc dù vậy, Faiq Bolkiah dù từng có nhiều năm chơi bóng cho các đội trẻ của Arsenal và Chelsea cũng như với Leicester từ năm 2016, nhưng không thể vươn lên đội 1 khiến phải tìm đến các CLB nhỏ hơn để tiếp tục theo đuổi đam mê như gia nhập CLB Maritimo ở Bồ Đào Nha.

Hồi cuối năm 2021, Faiq Bolkiah phải tìm đường quay về châu Á thi đấu và gia nhập CLB Chonburi FC tại giải Thai League 1 theo một bản hợp đồng không được tiết lộ. Nhưng trang Siamsport mới đây cho biết có thời hạn 2 mùa giải và mức lương khoảng 100.000 baht/tháng (68 triệu đồng).

Tờ Siamsport cũng cho biết, tuy là cầu thủ bóng đá có khối tài sản khổng lồ và giàu nhất thế giới, nhưng Faiq Bolkiah lại sinh sống rất đỗi bình thường ở Thái Lan khi chọn thuê một căn hộ ở Chonburi có giá chừng 6.000 baht/tháng (khoảng 4,1 triệu đồng) và sử dụng phương tiện đi lại là một chiếc xe nhỏ hiệu Toyota Yaris.

Việc Faiq không dự AFF Cup là tổn thất lớn với Brunei. Anh được xem là ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình của đội bóng này. 23 cầu thủ Brunei dự AFF Cup lần này đều thi đấu ở trong nước.

Tại AFF Cup 2022, Brunei nằm cùng bảng A với Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Theo lịch, thầy trò HLV Mario Rivera sẽ đá trận khai màn với Thái Lan trên sân nhà vào ngày 20/12.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn