Cầu thủ Dortmund háo hức trải nghiệm ẩm thực Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 18/11/2022 20:18:26 +07:00
(VTC News) -

Trải nghiệm ẩm thực là một trong những việc làm mà các cầu thủ Dortmund mong đợi trong chuyến du đấu đến Việt Nam.

"Toàn đội Dortmund đều đang rất háo hức để được trải nghiệm những nền ẩm thực mới”, thủ môn Alexander Meyer trả lời phỏng vấn trước chuyến du đấu Việt Nam. Anh và đồng đội sẽ đến Hà Nội vào cuối tháng 11, thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình ngày 30/11.

Tiền đạo Donyell Malen chia sẻ: "Tôi chắc chắn sẽ thử tất cả mọi thứ và hy vọng hương vị sẽ tuyệt vời".

Giám đốc phụ trách truyền thông của Dortmund, ông Daniel Stolpe cho biết đội bóng Đức từng tham gia một lớp học làm phở. Cá nhân ông rất thích nước dùng của món ăn này.

Cầu thủ Dortmund háo hức trải nghiệm ẩm thực Việt Nam - 1

Donyell Malen là một trong các cầu thủ Dortmund sang Việt Nam đấu giao hữu.

Nói về trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 30/11 tới, tiền đạo Donyell Malen cho biết: "Chúng tôi chưa tìm hiểu về đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ có một buổi họp đội để xem đối thủ là ai và đưa ra những phương án tối ưu".

Một trong những vấn đề được người hâm mộ Việt Nam quan tâm ở trận giao hữu này là sự góp mặt của Marco Reus. Đại diện Dortmund xác nhận tiền đạo người Đức chắc chắn đến Việt Nam cùng các đồng đội. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Marco Reus vẫn chưa được đảm bảo.

"Marco Reus hiện tại vẫn đang gặp một chút vấn đề với mắt cá chân. Chúng tôi cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại là như thế nào", ông Daniel Stolpe cho biết.

"Theo kế hoạch, cậu ấy vẫn sẽ tham dự tour du đấu cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết liệu cậu ấy có thể tham dự trận đấu hay không. Chúng tôi biết rằng cậu ấy là một cầu thủ có sức hút thế nào, và tất cả đồng đội cũng sẽ vui mừng khi cậu ấy có thể tham dự trận đấu. Có thể quyết định sẽ được đưa ra vào thứ 2”.

Tiền vệ của Borussia Dortmund dính chấn thương dây chằng mắt cá chân ở trận gặp Schalke 04 hồi giữa tháng 9.

Sau hơn một tháng điều trị, Reus trở lại tham gia trận gặp Union Berlin từ ghế dự bị. Hôm 5/11, Reus lại chơi trận Dortmund gặp VfL Bochum và tái phát chấn thương, chưa rõ ngày trở lại sân cỏ. Đây cũng là lý do HLV Hansi Flick loại Marco Reus khỏi đội tuyển Đức.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Dortmund diễn ra vào tối 30/11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội bóng Đức cam kết mang lực lượng mạnh nhất có thể sang Việt Nam, chỉ thiếu những cầu thủ phải phục vụ đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn