Cầu thủ đầu tiên bị xử lý hình sự vì trốn cách ly mùa Covid-19

Thể thaoThứ Tư, 08/04/2020 12:56:46 +07:00
(VTC News) -

Tuyển thủ Serbia - Prijovic là cầu thủ bóng đá đầu tiên trên thế giới được ghi nhận phải chấp hành án phạt hình sự vì trốn cách ly mùa dịch Covid-19.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Serbia đã ra lênh giới nghiêm toàn quốc, mọi người được yêu cầu ở nhà tự cách ly để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. 

Cầu thủ đầu tiên bị xử lý hình sự vì trốn cách ly mùa Covid-19 - 1

Aleksandar Prijovic trong màu áo ĐT Serbia (Ảnh: Getty). 

Dù vậy, tuyển thủ quốc gia Serbia - Aleksandar Prijovic lại có mặt ở một quán bar ở Belgrade để vui vẻ cùng bạn bè vào cuối tuần qua. Tiền đạo này đã bị cảnh sát bắt giữ tại quán bar nói trên cùng 19 người khác với tội danh chống lệnh giới nghiêm. 

Tòa án Serbia đã tuyên phạt  Aleksandar Prijovic ba tháng tù dưới hình thức quản thúc tại gia. Nếu tái phạm hoặc cố tình trốn ra ngoài trong thời gian bị quản thúc, Prijovic có thể phải lĩnh án phạt tù nặng hơn. 

Prijovic không phải là cầu thủ bóng đá người Serbia đầu tiên vi phạm các quy định kiểm tra và cách ly vì Covid-19. Trước đó, ngôi sao Luka Jovic đang thi đấu cho Real Madrid cũng bị chỉ trích do hành động bỏ qua việc cách ly để tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn gái tại một quán cà phê ở Belgrade.

Tổng thống Serbia Alexanderar Vucic khi đó đã lên tiếng chỉ trích hành động vô ý thức của Luka Jovic và tuyên bố sẽ bắt giữ anh nếu đi ra ngoài một lần nữa

VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn