Cầu thủ Chelsea tranh nhau đá phạt đền, HLV Lampard nói gì?

Thể thaoThứ Tư, 18/09/2019 07:05:00 +07:00

Chelsea thua Valencia 0-1 trong trận đấu rất đáng quên, tiêu biểu là tình huống Ross Barkley giành sút phạt đền và thực hiện cú đá dội xà ngang.

HLV Frank Lampard được kỳ vọng có chiến thắng đầu tay trên sân nhà Stamford Bridge cùng Chelsea sau 2 trận toàn hoà trước đó (với Leicester City và Sheffield United). Tuy nhiên, những tiếng thở dài ngao ngán đã xuất hiện khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Tạo ra tới 15 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Jasper Cillessen, nhưng Chelsea không một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Sự phung phí của các tiền đạo Chelsea đối lập với màn trình diễn trước Wolverhampton Wanderers khi đội bóng áo xanh ghi 5 bàn thắng, với 3 trong số đó được thực hiện chóng vánh trong hiệp 1.

Barkley

 Barkley là tội đồ của Chelsea.

Không chỉ bất ổn về phong độ, đoàn quân trẻ tuổi của Lampard còn thể hiện sự trục trặc ở tình huống ngon ăn nhất trận đấu này. Phút 84, Fiyako Tomori đánh đầu đưa bóng chạm tay hậu vệ phải Daniel Wass của Valencia. Sau khi xem kỹ băng quay chậm, trọng tài Cuneyt Cakir chỉ tay vào chấm phạt đền.

Người được chỉ định đá phạt đền ở Chelsea là Jorginho. Chưa có cơ sở nào để đưa ra kết luận trên do Chelsea chưa được hưởng quả 11m nào từ đầu mùa tại Ngoại hạng Anh (mới có Jorginho sút thành công phạt đền tại Siêu cúp châu Âu), nhưng dường như tiền vệ người Italia là người được chọn.

Dẫu vậy, Ross Barkley đã tiến đến nhận trách nhiệm đá phạt đền từ Jorginho. Sau ít giây tranh cãi, Barkley thuyết phục được đồng đội nhường quyền sút. "Tôi sẽ đá, không vấn đề gì cả", Barkley nói ngắn gọn với Jorginho.

Willian cũng là cái tên khác muốn đá phạt đền. Cầu thủ người Brazil muốn giải toả tâm lý bằng quả 11m và không ít lần thực hiện trách nhiệm này trong quá khứ. Không giống Jorginho, Willian tỏ ra khó chịu và miễn cưỡng rời vòng cấm khi Barkley ôm bóng, quyết không nhường quyền sút.

Để rồi, Barkley sút thẳng bóng vào... xà ngang, đá bay cơ hội gỡ hoà của Chelsea khi ấy đang hừng hực khí thế. Thua trận 0-1, Barkley bị "chỉ điểm" là tội đồ khiến đội nhà chịu thất bại. 

Barkley1

 Cú đá dội xà của Barkley.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Lampard chia sẻ: "Barkley là cầu thủ đá phạt đền nếu cậu ấy có mặt trên sân. Barkley đã nhận trách nhiệm và đá hỏng. 

Các cầu thủ cạnh tranh, bất hoà vì chuyện này ư, tốt thôi. Nếu Barkley ghi bàn, đã chẳng có chuyện để nói. Chúng tôi chỉ thất vọng vì không tận dụng được các cơ hội để thắng trận này thôi, còn phòng thay đồ không có vấn đề gì cả".

Trong khi đó, đội trưởng Cesar Azpilicueta cho rằng cú đá hỏng ăn của Barkley chỉ là tai nạn. "Barkley là một trong những cầu thủ được chỉ định đá 11m ở Chelsea và có thể nhận trách nhiệm.

Cậu ấy rất tự tin và chỉ kém may mắn khi đá dội xà. Các cầu thủ còn lại đều động viên Barkley hãy tự tin để có thể ghi bàn. Họ đã rất chờ đợi, tạo cho Barkley điều kiện tốt nhất. Mong là lần tới cậu ấy sẽ ghi bàn". 

Barkley2 5

 Barkley bị chỉ trích. 

Cựu tiền đạo Eidur Gudjohnsen của Chelsea lại cho rằng Barkley đã thiếu tôn trọng đồng đội. Theo Daily Mail, Willian có tới 2, 3 lần hỏi Barkley có chắc chắn về quyết định của mình không, nhưng cầu thủ người Anh luôn phớt lờ.

"Những gì Barkley làm đêm nay là rất thiếu tôn trọng đồng đội. Tôi dám chắc nhiệm vụ đá phạt đền đã được phân từ trước trận đấu. Barkley tạo ra tất cả rắc rối ấy, căng thẳng với đồng đội, đá hỏng phạt đền. Cậu ta tự đặt mình dưới áp lực còn nhiều hơn cả khi đá 11m bình thường", Gudjohnsen kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn