Cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, tiêu chục triệu bảng không chớp mắt là ai?

Thể thaoThứ Ba, 09/01/2018 07:30:00 +07:00

Faiq Bolkiah là một cái tên khá xa lạ trong làng bóng đá thế giới nhưng những cầu thủ này vẫn biết cách khiến mọi người nhớ tên mình, không phải vì tài năng hay chuyên môn mà là vì túi tiền không đáy của bản thân.

Faiq Bolkiah năm nay 19 tuổi, đá ở vị trí tiền vệ cánh và đang thuộc thành phần đội trẻ của Leicester City. Anh đang thi đấu ở giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ để trau dồi kinh nghiệm. Faiq Bolkiah cũng từng ăn tập tại lò đào tạo của CLB Arsenal và Chelsea. 

cầu thủ giàu nhất thế giới

Faiq Bolkiah là cầu thủ giàu có nhất thế giới. 

Bolkiah thuộc dòng dõi quý tộc. Anh là cháu của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah. Bố của Faiq là Jefri Bolkiah, là Vương gia. Chính vì thế, Faiq Bolkiah sở hữu khối tài sản lên đến cả chục tỷ bảng nhờ thừa kế từ gia đình. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản anh vượt qua nhiều cám dỗ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. 

Faiq Bolkiah từng thi đấu trong màu áo đội tuyển Brunei tại Sea Games 29. Tiền vệ có gốc gác hoàng gia tiếp tục là niềm hy vọng tạo nên bất ngờ với tấm băng đội trưởng ở cấp độ tuyển quốc gia lẫn lứa U22.

faiq-2

Anh từng thi đấu cho đội tuyển Brunei tại Sea Games.

Mới 19 tuổi nhưng Faiq Bolkiah có thâm niên tại đội tuyển quốc gia Brunei. Cầu thủ này từng tham dự Sea Games 28 và ghi được 1 bàn thắng. 

Nói về sự nghiệp thi đấu, năm 2009, Faiq Bolkiah đã ký hợp đồng 1 năm với đội trẻ của Southampton khi mới 11 tuổi. Sau đó, anh không thể gây ấn tượng với BLĐ để có được một bản hợp đồng dài hơn và tham gia thử việc tại Arsenal vào năm 2013, chơi trận đấu cho các Pháo thủ trẻ tại Lion City Cup năm 2013. 

Chelsea sau đó rất chú ý tới tài năng của Faiq Bolkiah và đề nghị một bản hợp đồng kéo dài 2 năm vào năm 2014. Cầu thủ này ở lại Stamford Bridge 1 năm trước khi chuyển tới Leicester vào tháng 12/2015 dưới bản hợp đồng kéo dài 3 năm. 

faiq-6 6

 

Thật sự, nếu ở lại Chelsea thì tương lai của Faiq Bolkiah cũng không được đảm bảo khi bên cạnh anh khi đó là những cầu thủ xuất sắc như Jeremie Boga, Mason Mount (U-16 Anh), Charlie Wakefield (U-17 Anh), Hubert Adamczyk (U-17 Ba Lan) hay hai tiền đạo xuất sắc Tammy Abraham (ghi 41 bàn cho các đội trẻ Chelsea mùa 2015) và Isaiah Brown.

Theo thống kê, trong một tháng, bố của Faiq có thể tiêu 35 triệu bảng để mua xe hơi, đồng hồ, kim cương và tiêu 1 triệu bảng cho một bữa tiệc karaoke với nhiều chân dài nóng bỏng. Ông Jefri được cho là sở hữu tới 2300 chiếc xe hơi, và không có chiếc siêu xe nào mà ông không thể mua nổi.

Sinh nhật lần thứ 50 vào năm 2005 của ông Jefri thực sự đáng nhớ. Khi đó, để gây ấn tượng với cậu con trai 7 tuổi, ông Jefri đã mời Michael Jackson làm liveshow riêng cho gia đình thưởng thức. 

Gia đình Jefri đã thuê chuyên cơ sang Mỹ và dự liveshow của "ông Hoàng nhạc pop", được biểu diễn dành riêng cho gia đình. Ông Jefri được cho là đã tiêu tốn tới 12,5 triệu bảng cho bữa tiệc này.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn