Cầu thủ Bờ Biển Ngà nổi tiếng sau một đêm từng đánh trẻ em

Thể thaoThứ Sáu, 20/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hình ảnh vừa khóc vừa hát quốc ca của Serey Die khiến nhiều người xúc động, nhưng ít ai biết rằng trước đó anh này từng đánh một chú bé nhặt bóng

(VTC News) - Hình ảnh vừa khóc vừa hát quốc ca của Serey Die khiến nhiều người xúc động, nhưng ít ai biết rằng trước đó anh này từng đánh một chú bé nhặt bóng.

World Cup 2014 là giải đấu lớn đầu tiên của Serey Die. Trận đấu với Colombia cũng là lần đầu tiên anh này đá chính trong màu áo Bờ Biển Ngà tại vòng chung kết bóng đá thế giới. Có lẽ chính điều ấy đã khiến cầu thủ này không nén được sự xúc động khi vừa khóc vừa hát quốc ca.
Serey Die (áo trắng) từng đánh một chú bé nhặt bóng 
Xúc động là vậy nhưng ít ai biết được rằng chỉ 2 năm trước đây thôi, Serey Die lại từng đánh một chú bé nhặt bóng. Đó là vào những ngày đầu tháng 5/2012, lúc tiền vệ phòng ngự này còn khoác áo 
FC Sion - một CLB của Thụy Sỹ. Khi ấy FC Sion đã bất ngờ để thua FC Lausanne với tỷ số 0-1, và sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Serey Die đã không giữ được bình tĩnh.
Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hùng hổ tiến về phía một cậu bé nhặt bóng của FC Lausanne. Trước đó không rõ chú bé này và Ban huấn luyện đối phương nói gì với Serey Die, nhưng kết quả là tiền vệ sinh năm 1984 đã tát một cú trời giáng vào chú bé tội nghiệp kia.
Steven Lang, tiền đạo của FC Lausanne sau đó đã phát biểu trước báo giới những gì nhìn thấy: "Serey tiến về phía chú bé nhặt bóng và nói điều gì đó mà tôi không thể nhắc lại. Sau đó, anh ta bạt tai cậu ta. Thật không thể tin nổi. Tôi hy vọng liên đoàn sẽ xem xét tình huống này một cách nghiêm túc"
Sau vụ việc nghiêm trọng này, Serey Die đã bị treo giò 8 trận, cùng với đó là một số tiền nộp phạt kha khá để làm công ích.
Clip Serey Die đánh chú bé nhặt bóng


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn