Cầu thủ Anh buồn bã trong vòng tay người thân, CĐV hát vang an ủi

World Cup 2018Thứ Năm, 12/07/2018 07:14:00 +07:00

Dù thua trận bán kết World Cup 2018, đội tuyển Anh vẫn nhận được lời cảm ơn và động viên từ các khán giả.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hàng ngàn cổ động viên Anh trên sân vận động Luzhniki nán lại cùng nhau động viên và cảm ơn các cầu thủ. Khu vực khán đài của CĐV Tam sư vang lên bài hát "Don't Look Back In Anger" của nhóm nhạc Oasis thay cho lời an ủi thầy trò HLV Gareth Southgate.

Người hâm mộ và truyền thông Anh không trách đội nhà sau những màn trình diễn ở World Cup 2018. Đây là giải đấu mà đội tuyển Anh không được đánh giá cao nhưng lại đi đến vòng bán kết. Trong quá khứ, Tam sư mới làm được điều này 2 lần và chỉ vào chung kết 1 lần vào năm 1966.

Video: CĐV Anh hát cảm ơn các cầu thủ

Dù vậy, trận thua Croatia cũng là một thất bại cay đắng và đáng tiếc với các cầu thủ Anh khi họ dẫn trước từ sớm và có thế trận an toàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. HLV Southgate thừa nhận các học trò của ông phải trải qua những phút giây đau đớn sau tiếng còi mãn cuộc.

"Phòng thay đồ là nơi rất khó ở vào lúc này", HLV trưởng của đội tuyển Anh cho biết.

Với tâm trạng nặng nề, Harry Kane và đồng đội không vào phòng nghỉ mà đi thẳng lên khán đài. Các tuyển thủ Anh buồn bã ngồi bên cạnh gia đình, có người không giấu được những giọt nước mắt.

DT Anh Croatia (7) 7

Jesse Lingard lau vội nước mắt.

DT Anh Croatia (6) 5

Kyle Walker được mẹ an ủi bằng một nụ hôn.

DT Anh Croatia (5) 5

Một CĐV vỗ về Kieran Trippier, người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Anh trong trận đấu.

DT Anh Croatia (1)

Harry Maguire che mặt khóc.

DT Anh Croatia (4) 3

Thủ môn Jordan Pickford cũng vậy.

DT Anh Croatia (3) 3

Rashford buồn bã khi không thể giúp đội nhà lật ngược tình thế.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn