Cầu Rạch Miễu hai lần xả trạm, đường về miền Tây vẫn ùn tắc hàng giờ

Thời sựChủ Nhật, 28/04/2019 22:58:00 +07:00

Lượng phương tiện từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại trên quốc lộ 60 tăng đột biến nên giao thông ùn tắc.

Ngày 28/4, lượng phương tiện từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây tăng đột biến nên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu. 

Về trưa, người tham gia giao thông đông nên đường ách tắc.

Hơn 12h cùng ngày, cảnh sát chốt chặn một chiều từ Bến Tre đi Tiền Giang, cho lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu để giải tỏa phương tiện đang ùn tắc.

cau-rach-mieu

Các phương tiện xe máy, ôtô chen chúc qua cầu Rạch Miễu. (Ảnh: Anh Minh)

Hơn 20 phút sau, cảnh sát điều tiết từng đợt xe lên cầu này sau đó đề nghị BOT cầu Rạch Miễu xả trạm để giải tỏa ùn ứ.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết trạm BOT cầu Rạch Miễu đã hai lần xả trạm. Đợt xả trạm đầu tiên từ 8h40-9h40 và đợt thứ hai từ 12h50-13h10.

Tuy nhiên, đến hơn 14h cùng ngày, ôtô vẫn nhiều và phải xếp hàng dài chờ qua cầu.

cau-rach-mieu-1

Đến 17h ngày 28/4, giao thông qua cầu Rạch Miễu vẫn còn ùn ứ. (Ảnh: Minh Anh)

“Lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực tại khu vực cầu Rạch Miễu vì dự đoán trong những ngày tới, lượng phương tiện còn rất đông”, một cảnh sát làm nhiệm vụ tại cầu Rạch Miễu cho hay.

Cầu Rạch Miễu khánh thành từ năm 2009. Mỗi ngày lượng xe qua đây để đi Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng rất đông. Ngày thường, khu vực này cũng xảy ra ùn ứ giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 1, tại các ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa… liên tục ùn ứ giao thông.

Anh Huỳnh Thanh Triều (ngụ tỉnh Trà Vinh) cho biết sáng sớm xe di chuyển hướng cầu Cổ Chiên ra quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu để vào cao tốc Trung Lương - TP.HCM vẫn bình thường. Tuy nhiên, chặng về thì liên tục bị tắc đường.

cau-rach-mieu-2 3

Ôtô đậu nối đuôi xếp hàng dài trên quốc lộ 57, phía bờ Thanh Đức để qua phà Đình Khao. (Ảnh: Anh Minh)

Lượng phương tiện tăng, ôtô nối đuôi hàng dài trên quốc lộ 57 đoạn thuộc huyện Long Hồ để qua phà Đình Khao. Tại đây, nhiều ôtô chạy lấn làn xe máy khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

“Bình thường đi khoảng 30-45 phút là qua được phà. Hôm nay phải mất gần 2 tiếng”, chị Nguyễn Mai Anh cùng chồng từ Vĩnh Long về thăm nhà ở Bến Tre nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn