Cầu phao Đuống bị xé rách lần thứ hai

Thời sựThứ Bảy, 31/07/2010 08:35:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 31/7, chiếc tàu trọng tải gần 500 tấn bị tuột dây neo, lao vào cầu phao Đuống. Lúc này trên cầu có rất nhiều người tham gia giao thông.

(VTC News) - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 31/7 khi một chiếc tàu có trọng tải gần 500 tấn bị tuột dây neo, xuôi theo dòng nước chảy xiết, lao vào cầu phao bắc qua sông Đuống.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 47 ngày 31/7. Bước đầu xác định, tại bến bốc xếp nguyên vật liệu tại bờ sông Đuống thuộc địa bàn xã Yên Viên, Hà Nội cách cầu phao Đuống 100m về phía thượng lưu, chiếc tàu PT 0827 có trọng tải 499 tấn trên khoang tàu chở 499 khối cát vàng trong khi đang di chuyển bốc dỡ hàng từ bến xuống tàu đã bị tuột dây neo.

Chiếc tàu xuôi theo dòng nước chảy xiết và lao vào giữa cầu phao bắc qua sông Đuống. Cú đâm với lực rất mạnh đã giật đứt các dây neo ở hai phía đầu cầu phao. Chiếc cầu phao bị tách làm đôi.

Rất may, chiếc cầu phao bị chia tách từ từ nên những người và phương tiện đang tham gia giao thông trên cầu đã kịp thoát hết lên hai bờ sông.

Chiều 31/7, cầu phao bắc qua sông Đuống thêm phải lần bị tháo dỡ.

Trao đổi với VTC News, thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy CATP cho biết: “Đến chiều tối ngày 31/7, chiếc tàu PT 0827 vẫn “dính" vào cầu phao Đuống. Phòng CSGT đường thủy đã cử 2 tổ công tác phối hợp cùng Lữ đoàn Công binh 249 và Sở Giao thông Vận tải tổ chức tách các dầm cầu phao ra thành từng phần để kéo chiếc tàu mắc kẹt ra khỏi cầu phao trước khi cho ráp nối lại cầu phao Đuống”.

Một đoạn cầu phao sau khi tai nạn xảy ra.

Sự việc cầu phao Đuống bị đâm đứt đã khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ phía Hà Nội về Yên Viên, Bắc Ninh và ngược lại lâm vào tình cảnh khốn khổ. Hàng nghìn người và phương tiện đứng chôn chân giữa đường. Ách tắc nhanh chóng lan sang Quốc lộ 5 đến cầu Phù Đổng.

Tại đầu Quốc lộ 5, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã đặt biển cảnh báo đồng thời hướng dẫn các phương tiện tạm thời đi cầu Phù Đổng để tránh ùn tắc.

Dự kiến, cũng phải đến trưa ngày 1/8 cầu Đuống mới có thể hoạt động trở lại.

Công tác khắc phục sự cố gấp rút được tiến hành.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn một tuần, cầu phao bắc qua sông Đuống đã hai lần lâm nạn. Trước đó, ngày 23/7, một chiếc tàu có trọng tải hơn 500 tấn chở than, cát đã đâm vào cầu phao. Vụ tai nạn xé rách một đốt cầu, khiến cầu phao phải dừng hoạt động nhiều giờ đồng hồ. Giao thông trong khu vực lâm vào ách tắc nghiêm trọng.

Đại Tốn
Ảnh: Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn