Cầu phao Chèm hết nhiệm vụ "gánh đỡ" cầu Thăng Long

Thời sựThứ Năm, 29/04/2010 09:13:00 +07:00

(VTC News)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý thu cầu phao Chèm qua sông Hồng, vì hiện cầu Thăng Long đã sửa chữa xong và thông xe được hơn 3 tháng.

(VTC News) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý tiến hành thu cầu phao Chèm qua sông Hồng vì hiện tại, cầu Thăng Long đã sửa chữa xong và thông xe được hơn 3 tháng, việc lưu thông của các phương tiện cũng đi vào ổn định.

Cầu phao Chèm bắc qua sông Hồng (Ảnh: Dân trí)
Như vậy, sau 5 tháng sử dụng để giảm tải mật độ giao thông qua cầu Thăng Long, cầu phao Chèm qua sông Hồng (TP Hà Nội) được thu lại.

Từ ngày 28/11/2009, cầu phao này đã được bắc tại khu vực Chèm để giảm tải đáng kể cho cầu Thăng Long trong quá trình sửa chữa, nâng cấp trong năm 2009.

Cầu phao bắc qua sông Hồng có chiều dài 274 mét, mặt cầu rộng 8m , đáp ứng 2 làn xe, chịu tải 60 tấn nối giữa bờ Bắc là địa phận xã Võng La (huyện Đông Anh), bờ Nam là xã Đông Ngạc (huyện Từ Liêm).

Công trình do Binh chủng Công binh, Bộ quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thi công, lắp ghép.

Trong 5 tháng duy trì hoạt động, cầu phao Chèm đã đảm bảo lưu thông từ 7.000 - 10.000 lượt ô tô một ngày đêm.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn