Cấu kết chiếm đoạt 110 tỷ đồng, nguyên tổng giám đốc bị bắt

Pháp luậtThứ Tư, 13/06/2018 07:28:00 +07:00

Lương và Dũng bị khởi tố vì đã có hành vi cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 110 tỷ đồng.

Một lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Cty CP chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương, Giám đốc Cty Tân Đại Việt (có trụ sở tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 355 Bộ Luật hình sự.

Trong đó, bị can Dũng bị tạm giam 4 tháng, bị cáo Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, PC46 Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án.

a2-1

Đại dự án chăn nuôi bò Bình Hà gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương.

Đại dự án chăn nuôi bò Bình Hà gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương Ngày 15/4/2015 Cty CP chăn nuôi Bình Hà được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt quy mô 254.200 con/năm, với tổng mức đầu tư 4.582 tỷ đồng; triển khai trên diện tích 2.163,5ha (trong đó tại huyện Cẩm Xuyên 1.578,6ha; huyện Kỳ Anh 584,9ha).

Sau lễ khởi công rầm rộ, dự án được hứa hẹn sẽ đóng góp lớn cho ngành chăn nuôi Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, ngoài việc gây ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả kinh tế thấp, trang trại tại huyện Kỳ Anh bỏ trống chuồng. Toàn bộ số bò nuôi trước đó được chuyển đến trang trại tại huyện Cẩm Xuyên và hiện số lượng không quá 800 con bò thịt và bò nái (tương đương 0,3% số lượng bò dự kiến nuôi trong dự án).

Được biết, Lương và Dũng bị khởi tố vì đã có hành vi cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 110 tỷ đồng.

(Nguồn: Báo Nông Nghiệp)
Bình luận
vtcnews.vn