Câu kéo khách phá thai, phòng khám đa khoa Thiên Hòa có thể bị xử lý hình sự

Sức khỏeThứ Ba, 16/08/2016 07:35:00 +07:00

"Việc phòng khám đa khoa Thiên Hòa nhận phá thai đối với thai nhi trên 6 tuần tuổi là vi phạm pháp luật, trong trường hợp phòng khám này để xảy ra hậu quả chết người sẽ bị xử lý hình sự về tội nạo phá thai trái phép”, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết.

Liên quan đến vụ việc phòng khám đa khoa Thiên Hòa ngang nhiên câu kéo khách nạo phá thai, PV VTC News đã vào cuộc tìm hiểu thông tin cụ thể.

phong-kham-da-khoa-thien-hoa-nhan-pha-thai-trai-phep-khuyen-mai-soc-hinh-2-1211021

Phòng khám đa khoa Thiên Hòa (số 73 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngang nhiên câu kéo khách nạo phá thai, kể cả  phá thai 9 tuần 4 ngày tuổi.

Để rộng đường dư luận, PV đã có cuộc phỏng vấn luật sư Giang Hồng Thanh (văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư TP Hà Nội) để làm rõ hơn mức độ vi phạm của phòng khám này. 

Theo luật sư Thanh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành các điều kiện quy định chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo đó việc hút thai, phá thai nội khoa chỉ được áp dụng đối với thai nhi dưới 06 tuần (từ 36 ngày đến 42 ngày, kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng).

“Căn cứ vào quy định này, nếu phản ánh của báo điện tử VTC News về việc Phòng khám đa khoa Thiên Hòa nhận phá thai đối với thai nhi hơn 9 tuần tuổi là đúng sự thật thì việc làm của phòng khám này là vi phạm pháp luật, cụ thể là vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn”, ông Thanh cho biết.

formosa-trang-bi-sung-ban-toc-do-phat-nang-oto-chay-au-co-vi-pham-luat-tinmoi.vn2

Luật sư Giang Hồng Thanh (văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư Hà Nội) 

Với hành vi này, trong trường hợp chưa gây hậu quả chết người, phòng khám đa khoa Thiên Hòa có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 29 (Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013) về lỗi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. Mức phạt trong trường hợp này là từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Trong trường hợp để xảy ra hậu quả chết người, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội nạo phá thai trái phép.

phong-kham-da-khoa-thien-hoa-nhan-pha-thai-trai-phep-khuyen-mai-soc-hinh-10-1211119

Phòng khám  a khoa Thiên Hòa chèo kéo nạo phá thai bằng các dịch vụ khuyến mãi - Ảnh: Kiến Thức.

Trước đó, như VTC News thông tin phòng khám đa khoa Thiên Hòa (số 73 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngang nhiên câu kéo khách nạo phá thai bằng các ưu đãi khuyến mãi. Thậm chí Phòng khám đa khoa Thiên Hòa còn nhận phá thai tận 9 tuần 4 ngày tuổi.

Theo tìm hiểu, trước đó vào năm 2014, phòng khám Thiên Hòa cũng bị tố phá thai trái phép gây tai biến. Phòng khám đa khoa Thiên Hòa tiếp nhận bệnh nhân S., có thai 21 tuần, tiền sử có vết mổ đẻ cũ để khám, thực hiện phá thai bằng thuốc.

Sau khi làm thủ thuật phá thai, bệnh nhân Nguyễn Thị S. (thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã gặp phải tai biến bị vỡ cổ tử cung, đứt niệu đạo và vỡ bàng quang.

Biên bản làm việc ngày 16/10/2014 của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội ghi rõ: “Đây là trường hợp phá thai to bằng thuốc, thực hiện không đúng các quy trình theo hướng dẫn trong quyết định số 385/2001/QĐ-BYT quy định nhiệm vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế và các quy định về hành nghề y tư nhân của Bộ Y tế.

999999

Ngang nhiên nạo phá thai đã 9 tuần  4 ngày tuổi.

Vụ việc này khiến phòng khám đa khoa Thiên Hòa bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt.

Không chấp hành nghiêm chỉnh sau khi từng xảy ra sự cố và bị xử phạt, Phòng khám đa khoa Thiên Hòa tiếp tục quảng cáo phá thai trái phép và tư vấn viên của phòng khám này còn nhận dịch vụ phá thai hơn 9 tuần tuổi. 

Video: Phòng khám ngang nhiên vứt rác thải y tế  gây ô nhiễm môi trường

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn