Câu đố làm khó nghiên cứu sinh ngành Toán, bạn nghĩ mình làm được?

Hỏi - ĐápThứ Tư, 21/04/2021 13:35:00 +07:00

Một nghiên cứu sinh ngành Toán đăng câu đố tính chiều cao của cột lên mạng để "cầu cứu" cộng đồng mạng.

Theo Presh Talwalkar, cựu sinh viên ĐH Stanford (Mỹ), phụ trách Mind Your Decisions, câu đố được đăng trên StackExchange. Bản thân ông cũng bối rối với thử thách toán học này.

"Đây là câu đố do nghiên cứu sinh ngành Toán đăng nên tôi cũng không thấy buồn khi không thể giải được nó. Nhưng tôi đoán một số người sẽ thấy nó rất dễ", Talwalkar viết.

Câu đố như sau:

Câu đố làm khó nghiên cứu sinh ngành Toán, bạn nghĩ mình làm được? - 1

Cột màu xanh và màu đỏ có bóng như hình trên. Chiều cao của cột xanh là 2 đơn vị và bóng của nó trên sàn nhà là 3 đơn vị.

Cột đỏ đổ bóng dài 6 đơn vị trên sàn nhà và thêm 4 đơn vị trên bức tường nằm song song với nó. Như vậy, chiều cao của cột đỏ là bao nhiêu?

Presh Talwalkar giải thích thêm nguồn sáng cách xa hai cột, sàn nhà và tường đều phẳng. Hai cột và bức tường đều vuông góc với sàn nhà.

Bạn có thể tìm ra câu trả lời cho bài toán làm khó cả nghiên cứu sinh ngành Toán và cựu sinh viên ĐH Stanford không?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp