Cầu Chương Dương tạm dùng làm nơi giữ xe cho tuyến phố đi bộ

Thời sựChủ Nhật, 29/06/2014 04:00:00 +07:00

Theo quy định, nơi này chỉ được phép trông giữ xe máy, xe đạp mà không được trông giữ xe ô tô.

Theo quy định, nơi này chỉ được phép trông giữ xe máy, xe đạp mà không được trông giữ xe ô tô.

Ngày 27/6, UBND thành phố Hà Nội vừa có ý kiến  đồng ý về chủ trương sử dụng tạm phần gầm cầu Chương Dương để bố trí, sắp xếp, trông giữ phương tiện xe máy, xe đạp, không được trông giữ xe ô tô giải quyết nhu cầu để xe của nhân dân và hoạt động phục vụ của tuyến phố đi bộ vào các tối thứ Sáu, thứ Bẩy và Chủ nhật hàng tuần.

 Một phần gầm cầu Chương Dương được trông xe trở lại vào 3 tối cuối tuần
Một phần gầm cầu Chương Dương được trông xe trở lại vào 3 tối cuối tuần 

Thành phố giao Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, cấp phép hướng dẫn thực hiện theo quy định, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và trật tự mỹ quan đô thị.

Cùng đó, UBND thành phố cũng cho ý kiến không được tổ chức trông giữ và để xe đạp, xe máy của các cơ quan, đơn vị trên hè tuyến phố Bà Triệu, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm và Sở GT-VT Hà Nội có công văn đề xuất thành phố về việc tổ chức trông giữ phương tiện tại một số địa điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

» Chống lệnh Bộ GTVT, gầm cầu ở Hà Nội vẫn bị 'xẻ thịt'
» Những bãi đỗ xe... chỉ có ở Việt Nam

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn