Cậu bé và khối u khổng lồ ở chỗ nguy hiểm

Sức khỏeThứ Tư, 08/04/2015 05:15:00 +07:00

Cậu bé Colby Ramos-Francis, 17 tháng tuổi (người Anh) đã được phẫu thuật thành công khối u máu ở mắt phải nhờ một tổ chức từ thiện LBEF.

Bé Colby Ramos-Francis, 17 tháng tuổi (người Anh) ngay từ khi sinh ra đã có một vết bớt nhỏ màu hồng trên mí mắt.

Bé Colby Ramos-Francis, 17 tháng tuổi (người Anh) ngay từ khi sinh ra đã có một vết bớt nhỏ màu hồng trên mí mắt.

Tuy nhiên, càng lớn vết bớt này phát triển càng nhanh và trở thành một khối u lành tính ngay vùng mắt phải khiến khả năng nhìn của bé Colby rất khó khăn.

Tuy nhiên, càng lớn vết bớt này phát triển càng nhanh và trở thành một khối u lành tính ngay vùng mắt phải khiến khả năng nhìn của bé Colby rất khó khăn.

Đây là một dạng u mạch máu, khối u sưng và tăng trưởng cùng với các tế bào nội mô cùng mạch máu. Dù là dạng u lành tính nhưng có thể gây đau và có thể chảy máu.

Đây là một dạng u mạch máu, khối u sưng và tăng trưởng cùng với các tế bào nội mô cùng mạch máu. Dù là dạng u lành tính nhưng có thể gây đau và có thể chảy máu.

Bố mẹ bé là Jamie (23 tuổi) và Aimee (18 tuổi) đã phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền mong tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm bệnh cho bé Colby.

Bố mẹ bé là Jamie (23 tuổi) và Aimee (18 tuổi) đã phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền mong tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm bệnh cho bé Colby.

Aimee cho biết các bác sĩ ở Anh sử dụng các loại thuốc bôi và thuốc uống, bao gồm propranolol để làm giảm sưng tuy nhiên không đem lại kết quả.

Aimee cho biết các bác sĩ ở Anh sử dụng các loại thuốc bôi và thuốc uống, bao gồm propranolol để làm giảm sưng tuy nhiên không đem lại kết quả.

Bố mẹ của cậu bé đã nhờ các bác sỹ trong nước can thiệp bằng phẫu thuật nhưng không được đáp ứng bởi nếu khối u không được loại bỏ đúng cách nó có thể đã khiến cậu bé mất đi thị lực.

Bố mẹ của cậu bé đã nhờ các bác sỹ trong nước can thiệp bằng phẫu thuật nhưng không được đáp ứng bởi nếu khối u không được loại bỏ đúng cách nó có thể đã khiến cậu bé mất đi thị lực.

Vì vậy, gia đình Colby phải tìm đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia nước ngoài. Rất may một tổ chức từ thiện tại Mỹ đã chấp nhận và đưa gia đình Ramos sang điều trị.

Vì vậy, gia đình Colby phải tìm đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia nước ngoài. Rất may một tổ chức từ thiện tại Mỹ đã chấp nhận và đưa gia đình Ramos sang điều trị.

Nhờ vậy, cậu bé Colby đã được cắt bỏ khối u miễn phí nhờ  tổ chức Little Baby Face Foundation (LBFF).

Nhờ vậy, cậu bé Colby đã được cắt bỏ khối u miễn phí nhờ tổ chức Little Baby Face Foundation (LBFF).

Mẹ cậu bé Aimee, cho biết: ‘Thấy Colby đi ra mà không còn khối u trên mặt là điều tuyệt vời nhất. Điều đó làm cho tôi vô cùng hạnh phúc’.

Mẹ cậu bé Aimee, cho biết: ‘Thấy Colby đi ra mà không còn khối u trên mặt là điều tuyệt vời nhất. Điều đó làm cho tôi vô cùng hạnh phúc’.

Gia đình bé Colby cùng các bác sỹ phẫu thuật thuộc tổ chức LBEF.

Gia đình bé Colby cùng các bác sỹ phẫu thuật thuộc tổ chức LBEF.

Bé Colby trở về gia đình trong niềm hạnh phúc ngập tràn cùng bố mẹ.

Bé Colby trở về gia đình trong niềm hạnh phúc ngập tràn cùng bố mẹ.

Bé Colby đã lấy lại được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bé Colby đã lấy lại được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bình luận
vtcnews.vn