Cậu bé mắt lồi chấn động thế giới sẽ được điều trị

Sức khỏeThứ Tư, 22/11/2017 10:59:00 +07:00

Cậu bé Jailian Kaipeng mắc căn bệnh u giả hốc mắt cuối cùng đã được điều trị nhờ sự quyên góp của độc giả từ khắp nơi trên thế giới.

Cảm thương trường hợp của em bé 2 tuổi với đôi mắt bị lồi đăng tải trên tờ Dailymail tháng ̣9 vừa qua, độc giả từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp được hơn 10.000 bảng Anh để giúp cho bé Jailian Kaipeng ̣(Ấn Độ) có thể được chữa trị.

Sau khi được xét nghiệm và kiểm tra, cậu bé được Tiến sĩ Randeep Singh, trưởng khoa Ung thư học tại bệnh viện Artemis Health, New Delhi, miền bắc Ấn Độ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính (ALL).

Tiến sĩ Randeep Singh nói rằng: “Chúng tôi đang bắt đầu hóa trị liệu... Mắt lồi to có thể là do bạch cầu tụ lại thành chùm phía sau mắt, đôi mắt của chỉ có thể nhìn được sau khi căn bệnh được kiểm soát. Jailian sẽ phải tiếp nhận thêm nhiều đợt hóa trị nữa để xem cơ thể phản ứng thế nào”.

4691A66A00000578-5103771-image-a-25_1511268347593

Hình ảnh của bé Jailian được chụp vào tháng 9 vừa qua

Tiến sĩ Sameer Kaushal, người đứng đầu về nhãn khoa, tại bệnh viện Artemis, giải thích rằng họ không chắc chắn liệu họ có thể cải thiện được thị lực của Jailian.

Cậu bé Jailian Kaipeng bình thường và khỏe mạnh khi mới chào đời. Tuy nhiên, mắt của Jailian bỗng nhiên sưng to khi cậu được 2 tháng tuổi. Đến nay, bé thậm chí không thể nhắm được mắt do cầu mắt lồi quá to.

Do không có tiền, gia đình đã đưa bé đi khám thầy lang trong làng. Và do điều trị sai cách, bênh của bé lây sang cả mắt trái và phát triển ngày càng nặng.

Trước khi Jailian ra đời, bố của bé chỉ kiếm được 150 Rupees (khoảng 50.000 đồng) một ngày. Để chữa bệnh cho con, người bố quyết định bán vài mảnh đất và con bò với giá 40.000 Rs (khoảng 14 triệu đồng) để trả chi phí tư vấn, đi lại và thuốc men. Thậm chí sau đó anh còn mất việc, gia đình gần như mất hy vọng trong việc chữa trị cho Jailian.

4691A68000000578-5103771-image-a-26_1511268357054

Cậu bé đang được hóa trị liệu, hiện bé đã có thể nhắm mắt 

Sau khi câu chuyện của Jailian trở thành tiêu đề toàn cầu vào ngày tháng 9 vừa qua, hàng trăm người đã quyên góp giúp đỡ cho em.

Cơ quan báo chí Cover Asia Press đã thiết lập một trang web nơi đã nhận được 10.000 bảng Anh trong mười giờ đầu tiên. Jailian lập tức được đưa đến Delhi, thủ đô của Ấn Độ, để chẩn đoán và điều trị khẩn cấp.

Video: Mẹ nhỏ sữa vào mắt, bé sơ sinh thủng giác mạc, nguy cơ mù vĩnh viễn

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn