Cậu bé 9 tuổi làm được toán cho sinh viên thi tốt nghiệp đại học

Giáo dụcThứ Tư, 11/12/2019 16:27:00 +07:00

Một cậu bé 9 tuổi ở phía Tây Nhật Bản vừa vượt qua kỳ thi toán có kiến thức tương đương bài thi tốt nghiệp đại học ở nước này

Shogo Ando, học sinh lớp 4 ở Nishinomiya, Hyogo Prefecture xuất sắc vượt qua kỳ thi Kyu do Viện Chứng chỉ Toán học Nhật tổ chức vào tháng 10 vừa qua.

thientai-1

Shogo Ando.

Bài thi có 14 cấp độ, từ mức mầm non đến đại học, và mỗi năm có hơn 350.000 người tham gia.

Bài thi kyu gồm nhiều môn học với các hàm đa biến và không gian tuyến tính theo hệ mét. Vì toàn kiến thức khó như vậy nên tỷ lệ thí sinh vượt qua kỳ thi kyu chỉ là 14,4%.

Với thành tích trên, Ando vượt qua kỷ lục do Hiroto Takahashi - người cũng tham gia và vượt qua kỳ thi này lúc 11 tuổi vào năm ngoái.

Ando không phải là thiên tài toán học nhỏ tuổi nhất. Mới đây, Esther Okade, một thiên tài toán người Anh gốc Nigeria được tuyển vào đại học khi mới 10 tuổi. Năm lên 6, cô bé Esther Okade làm toán trong chương trình học của học sinh 14-16 tuổi ở Anh.

“Cháu muốn dùng kiến thức toán học để phục vụ cho xã hội và đóng góp thông qua các nghiên cứu như làm thế nào để ngừng sự ấm lên toàn cầu”, Ando nói.

Gia An
Bình luận
vtcnews.vn