Cậu bé 7 tuổi qua đời vì bị huấn luyện viên lớp judo quăng quật 27 lần

Thời sự quốc tếThứ Tư, 30/06/2021 17:30:19 +07:00
(VTC News) -

Cậu bé Đài Loan 7 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê hơn 2 tháng rồi thiệt mạng sau khi bị thầy giáo lớp tập judo ném xuống sàn liên tục.

Hôm 21/4, cậu bé họ Huang, được đưa tới bệnh viện Feng Yuan ở trung tâm thành phố Đài Trung. 

Em hôn mê 70 ngày vì xuất huyết não và gặp một số vấn đề về hô hấp như suy đa tạng. Tới 29/6, bố mẹ em rút thiết bị hỗ trợ sự sống cho con. 

Theo AFP, Ho - huấn luyện viên của Huang bị truy tố hồi đầu tháng với tội danh gây thương tích nặng cho trẻ em. 

Ho hướng dẫn những đứa trẻ khác luyện tập cùng Huang ngay cả khi cậu bé chưa quen với các động tác judo cơ bản. 

Cậu bé 7 tuổi qua đời vì bị huấn luyện viên lớp judo quăng quật 27 lần - 1

(Ảnh minh họa: NDTV)

"Anh ta sử dụng một số kỹ thuật quăng quật với đứa trẻ sau khi em nói huấn luyện viên là một tên đại ngốc", tuyên bố từ công tố viên cho hay. 

Huang kêu đau đầu dữ dội nhưng Ho vẫn tiếp tục ném em thêm chục lần nữa khiến cậu bé nôn mửa. 

Các công tố viên cho biết huấn luyện viên đã không ngừng lại cho tới khi Huang gục xuống bất tỉnh trên sàn. 

Gia đình Huang cho biết con trai họ bị ném 27 lần. 

Theo hãng tin CNA của Đài Loan, Huang đã cầu xin huấn luyện viên dừng lại nhiều lần và nói em không thể chịu đựng được thêm như Ho vẫn không dừng tay. 

Chú của Huang cũng tham gia lớp học nhưng không thể ngăn được huấn luyện viên. 

Vụ việc làm dấy lên làn sóng làn sóng giận dữ trong dư luận Đài Loan. 

"Chúc cháu có thể yên nghỉ trong một thế giới khác và hệ thống tư pháp có thể sẽ mang lại sự an ủi cho gia đình cháu", Thị trưởng Đài Trung Lu Shiow-yen viết trên bài đăng ở Facebook.

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn