Cậu bé 12 tuổi có IQ cao hơn Einstein và Hawking

Giáo dụcThứ Sáu, 21/02/2020 06:51:00 +07:00

Không chỉ sở hữu IQ 162, cao hơn Einstein và Hawking, cậu bé 12 tuổi người Ireland còn giành huy chương võ thuật cùng nhiều giải thưởng khác về âm nhạc.

Ở tuổi 12, Anthony Arundel Frtus cũng như phần lớn bạn bè đồng lứa. Em thích trò chơi điện tử, xem truyền hình. Anthony còn nhận huy chương vàng và bạc môn judo.

Gần đây, cậu bé ở thị trấn Cobh, thành phố Cork, Cộng hòa Ireland, được mời gia nhập Mensa - cộng đồng những người thông minh nhất thế giới - sau khi đạt 162 điểm. Đây là số điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra chỉ số thông minh. IQ của em thậm chí cao hơn hai nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein và Stephen Hawking.

Cậu bé 12 tuổi có IQ cao hơn Einstein và Hawking - 1

Bà Diana cảm thấy bất ngờ, hãnh diện khi con trai nhận thư mời gia nhập Mensa. (Ảnh: Echolives)

Theo Echolives, năm 2014, Anthony được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Mẹ em, bà Diana, nghỉ việc, dành toàn bộ thời gian chăm sóc con. Bố em vẫn làm việc để nuôi cả gia đình.

Nam sinh 12 tuổi hiện theo học trường Bunscoil Rinn an Chabhlaigh trong thị trấn. Anthony lớn lên, bà Diana nhận ra con trai khó tập trung khi ở nhà. Em bám lấy mẹ suốt ngày và trở nên quậy phá trong lớp, khó kết bạn ở lớp.

Sau khi bác sĩ khẳng định cậu bé mắc chứng tự kỷ, cô Fiona McCarthy, giáo viên của em, khuyên gia đình gửi con tới chương trình trẻ thiên tài do ĐH Cork tổ chức vào thứ bảy hàng tuần.

Diana nghe theo lời khuyên đó. Chương trình mang lại cơ hội tuyệt vời cho Anthony. Em học Luật thanh thiếu niên vào buổi sáng, lập trình, chiến lược vào buổi chiều.

Anthony còn chơi piano rất giỏi, từng giành hàng loạt giải thưởng, nhận giấy chứng nhận xuất sắc từ Học viện Âm nhạc Hoàng gia Ireland.

Thấy con có năng lực nổi trội, Diana quyết định liên hệ Mensa ở Wolverhampton để đăng ký tham gia bài kiểm tra ở Dublin. Anthony là người nhỏ tuổi nhất tham dự kỳ thi. Trong hai tiếng rưỡi làm bài, cậu bé tỏ ra thích thú (thời gian dành cho mỗi câu hỏi khá ngắn).

Tháng 1, gia đình nhận kết quả bất ngờ khi em đạt IQ 162, trong khi các thiên tài thường có IQ 140 (IQ của người bình thường 80-120).

Mensa chỉ nhận khoảng 2% dân số có IQ cao nhất. Vì thế, khi nhận thư mời gia nhập từ tổ chức, gia đình Diana cảm thấy bất ngờ, hãnh diện.

Dù vậy, Diana vẫn còn nhiều băn khoăn khi nghĩ về tương lai con trai. Bà không muốn tài năng của con bị lãng phí, hy vọng cậu bé được khuyến khích nhiều hơn trong việc học.

Bà mẹ trẻ chia sẻ thêm Anthony cởi mở, trung thực. Hai mẹ con thường trò chuyện về tình bạn, lịch sử, tòa tháp London và Phật giáo Tây Tạng. Ở trường, em thích học Toán, mong ước trở thành kế toán khi lớn lên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp