Cắt trộm dây cáp điện thoại lấy tiền bao gái

Pháp luậtThứ Ba, 05/07/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Sau một hồi quan sát, thấy vắng bóng nhân viên bảo vệ, Long đã trèo lên trạm BTS tháo thanh giằng và dùng kìm cộng lực cắt gần 50m dây cáp.

(VTC News) - Sau một hồi quan sát, thấy vắng bóng nhân viên bảo vệ, Long đã trèo lên trạm BTS tháo thanh giằng và dùng kìm cộng lực cắt gần 50m dây cáp điện thoại loại 100 đôi (100x2). Khi đang trên đường vận chuyển dây cáp đi tiêu thụ thì Long bị công an bắt giữ…

Chiều ngày 4/7, Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: Sau một thời gian lần tìm manh mối, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cuối cùng cơ quan điều tra đã tìm ra đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện thoại gây náo động cho doanh nghiệp và người dân thời gian qua là Võ Văn Long, (SN 1969), trú thôn Định Thọ, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên).

Tang vật cáp điện thoại bị đối tượng Long cắt trộm đang được cơ quan chức năng huyện Sơn hòa tạm giữ 

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận: từ tháng 2/2011 đến 3/7/2011, Long đã thực hiện trót lọt 8 vụ cắt trộm dây cáp trên địa bàn huyện Sơn Hòa. Mỗi lần thực hiện, Long cắt được từ 40m đến 80m dây cáp điện thoại loại 100 đôi (100x2 ) và loại 50 đôi (50x2), đem xuống TP Tuy Hòa bán cho một người chuyên đặt hàng mua cáp điện thoại được 6 triệu đồng đem tiêu xài cá nhân và bao gái. Cứ thế, khi nào tiêu hết tiền, Long lại một mình “đi đêm” để cắt trộm cáp.

Ông Hoàng Vũ Dũng, Giám đốc Trung tâm viễn thông (VNPT) Sơn Hòa, cho biết, thời gian qua tại các khu vực vắng người qua lại trên địa bàn huyện đã xảy ra khá nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện thoại của các ngành viễn thông. Đến thời điểm này, giá trị tài sản thiệt hại do hành vi cắt trộm dây cáp điện thoại của ngành VNPT Phú Yên là trên 102 triệu đồng.

Theo Công an huyện Sơn Hòa, nhiều khả năng đối tượng Long không một mình thực hiện hành vi cắt trộm mà có sự trợ giúp của đồng bọn. Vì vậy cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Long để tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, cơ sở để bắt các đối tượng có liên can.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn