Cát tặc lại 'lộng hành' nơi Bộ Công an vây bắt quy mô lớn

Thời sựThứ Hai, 02/02/2015 07:21:00 +07:00

Gần đây lại xuất hiện một số tàu cuốc lén lút khai thác cát tại khu vực Bộ Công an đã vây bắt hàng chục tàu thuyền cùng nhiều đối tượng bảo kê.

(VTC News) – Gần đây lại xuất hiện một số tàu cuốc lén lút khai thác cát tại khu vực Bộ Công an đã vây bắt hàng chục tàu thuyền cùng nhiều đối tượng bảo kê.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn cho ý kiến về việc xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Sen Chiểu, Vân Nam, Vân Hà, thuộc huyện Phúc Thọ.

Theo đó UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết cụ thể nội dung đề nghị của UBND huyện Phúc Thọ về việc xác định địa giới hành chính trên thực địa giữa huyện Phúc Thọ với các huyện giáp ranh của tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền.
Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ UBND huyện Phúc Thọ lực lượng, phương tiện để kiểm tra, xử lý dứt điểm các tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phúc Thọ kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình đê điều bị ảnh hưởng do việc cấp phép khai thác cát lòng sông Hồng khu vực xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất báo cáo UBND thành phố trong tháng 2/2015.
 Một số tàu khai thác và vận chuyển cát trái phép bị bắt giữ tại địa bàn xã Vân Phúc hôm 8/11/2014.

Theo báo cáo của UBND huyện Phúc Thọ, sau vụ việc Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Phúc Thọ triệt phá chuyên án khai thác cát trên đoạn sông Hồng thuộc ranh giới giữa xã Vân Nam, Vân Hà, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), tình hình khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Phúc Thọ đã cơ bản được khắc phục. 

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, lại xuất hiện tình trạng một số tàu cuốc lén lút hoạt động khai thác cát dưới sông vào ban đêm và sáng sớm tại khu vực giáp ranh giữa huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) với huyện Phúc Thọ (Hà Nội). 

Đặc biệt nghiêm trọng là việc khai tác cát trên đoạn sông Hồng thuộc xã Sen Chiểu (Phúc Thọ) giáp với xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường) gây sạt lở bờ sông, đe dọa sự an toàn của hệ thống đê kè quốc gia. Đây cũng là tuyến đê trọng điểm phòng, chống lụt bão của huyện Phúc Thọ và thành phố.

Trước đó, khoảng 3h00 sáng ngày 8/11/2014, trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Bộ Công an đã phá chuyên án khai thác, mua bán cát trái phép, thu giữ gần 40 tàu cát các loại, tạm giữ trên 30 đối tượng.

Hoạt động khai thác, mua bán cát trái phép này có dấu hiệu của bảo kê và thu tiền phế. Từ việc nắm bắt thông tin từ cơ sở, Bộ Công an lập chuyên án, huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng công an thành phố Hà Nội bất ngờ bắt quả tang các đối tượng khi đang khai thác cát trái phép.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu hồi 16 tàu đang hút cát, trên 20 tàu chở hàng, 1 kiếm và nhiều sổ sách liên quan. Cơ quan công an cũng tạm giữ trên 30 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng bảo kê, tổ chức khai thác cát trái phép.

Tại phiên họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 18/11/2014, ông Hoàng Mạnh Phú – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ xác nhận, cát tặc thực chất đã diễn ra từ lâu nhưng vào tháng 9/2014 vừa qua diễn ra ồ ạt. Khi khai thác, các đối tượng có cả vũ khí sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Về lý do tại sao tình trạng khai thác cát trái phép vẫn xảy ra mà huyện không thể xử lý dứt điểm được, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cho biết, hoạt động khai thác trái phép của các đối tượng chủ yếu diễn ra vào ngày nghỉ, ngày lễ, vào ban đêm và sáng sớm trên địa bàn sông nước. 

Điều này gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chứng năng còn chưa thống nhất, chưa đồng bộ và kịp thời.

Video: Lực lượng Bộ Công an vây bắt cát tặc trên sông Hồng


Ông Hoàng Mạnh Phú cho biết thêm, đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện còn hạn chế về quân số. Các thành viên trong đội đều mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm thực tế, chưa được tập huấn, đào tạo chuyên sâu. 

Lực lượng Cảnh sát môi trường chưa được trang bị đầy đủ phương tiện tàu, thuyền, xuồng máy… nên khi phát hiện vi phạm không có điều kiện tiếp cận kịp thời để xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện không được cấp trang thiết bị tuần tra kiểm soát trên sông, không có thẩm quyền tuần tra kiểm soát đường thủy. 

Bên cạnh đó, đại diện huyện Phúc Thọ cho hay, sông Hồng chảy qua địa phận giáp danh giữa huyện Phúc Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều đoạn vẫn chưa phân định rõ danh giới. Chính vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng việc này để khai thác cát trái phép. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn