Cắt rào, đào hầm đột nhập mỏ vàng Bồng Miêu để khai thác trộm

Thời sựThứ Tư, 18/12/2019 10:36:00 +07:00

Vài chục người đột nhập mỏ vàng ở khu vực nhà máy Công ty khai thác vàng Bồng Miêu (phá sản năm 2018) đào lấy đất, đá quặng để chế biến vàng trái phép.

Ngày 18/12, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cho biết cơ quan chức năng vừa bắt quả tang khoảng 20 người làm vàng không phép tại khu vực Đồi Sim.

bong-mieu

Bên trong nhà máy có nhiều vị trí bị đào xới, nạo vét để lấy đất, đá quặng. 

Cụ thể, khi tổ công tác của UBND xã Tam Lãnh gồm lãnh đạo xã, công an xã và đại diện Đồn Công an Tam Lãnh đi kiểm tra tại khu vực nhà máy Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim (thôn Bồng Miêu) thì phát hiện có nhiều vị trí lưới B40 bị cắt, 1 vị trí đào đất bên dưới tường rào để thông từ bên ngoài vào bên trong nhà máy.

Phía trong nhà máy có nhiều vị trí đào xới, nạo vét để lấy đất, đá quặng. Bên ngoài tường rào có khoảng 20 người đang đào lấy đất đá, vận chuyển lên khu vực Đồi Sim để xay, chế biến lấy vàng trái phép.

Khu vực Đồi Sim có 5 máy nổ hoạt động xay nghiền, chế biến khoáng sản chứa vàng không phép của các ông Tống Văn Anh, Nguyễn Hữu Thuấn, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Quế Phương (cùng trú xã Tam Lãnh). Ngoài ra, dân còn mang cây keo vào trồng trong khu vực nhà máy của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (khoảng 3ha).

bong-mieu 2 4

Khu vực Đồi Sim. 

“Trước khi tổ công tác tổ chức kiểm tra, vào đêm 14/12, nhiều đối tượng đột nhập nhà máy của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu để đào, nạo vét lấy đất, đá quặng có chứa kim loại vàng. Bảo vệ bắt được 3 đối tượng. Sau đó, khoảng 20 đối tượng bên ngoài tường rào la ó, ném đá vào bên trong”, ông Vinh nói.

Liên quan đến tình hình mỏ vàng Bồng Miêu, tháng 11/2018, TAND tỉnh Quảng Nam mở Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Tòa án tỉnh cho biết, tính đến ngày 12/11/2017, doanh nghiệp này có tới 100 chủ nợ với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.Với 14/24 chủ nợ đại diện cho số nợ hơn 209 tỉ đồng biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu, hội nghị thông qua nghị quyết chọn phương án này.

Tháng 12/2018, TAND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-TBPS tuyên bố phá sản Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.

vang-bong-mieu-1-3-1635529 5

 Cuối năm 2018, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên bố phá sản Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.

Vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua tờ trình về việc bố trí ngân sách để thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Theo đó, ngân sách tỉnh phải bỏ ra 12,6 tỷ đồng cho việc đóng cửa mỏ vàng này, còn lại là tiền ký quỹ môi trường của công ty.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn