Cắt nhầm thận ở Cần Thơ: Chị Tú vẫn chưa ghép thận

Sức khỏeThứ Bảy, 21/04/2012 10:04:00 +07:00

Chiều 21/4, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, Cần Thơ) đã về đến Cần Thơ, sau gần 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để chờ ghép thận mà chưa được.

Chiều 21/4, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ở huyện Thới Lai, Cần Thơ) cùng chồng là anh Nguyễn Thiện Trí đã về đến Cần Thơ, sau gần 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để chờ ghép thận.

 
Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ, bệnh nhân Tú trở về Cần Thơ vẫn chưa được ghép thận, sau 4 tháng ra Huế điều trị với hy vọng sẽ được ghép thận sau khi chị bị êkíp phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cắt “nhầm” 2 quả thận trong 1 ca phẫu thuật.


Nguyên nhân chị Tú chưa ghép được thận là do các chỉ số về sức khỏe chưa phù hợp để tiến hành ca phẫu thuật và cần thêm thời gian điều trị trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau khi trở về Cần Thơ, chị Tú tiếp tục được Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị theo cách điều trị của Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị trong thời gian qua.

Sau 4 tháng điều trị tại Huế, tuy chưa được ghép thận, nhưng sức khỏe bệnh nhân Tú tạm ổn định, đi lại được và cách 2 ngày bắt buộc phải chạy thận 1 lần. Dự kiến trong khoảng một tháng nữa, chị Tú sẽ trở ra Huế để tiếp tục điều trị và tiến hành ghép thận nếu sức khoẻ ổn định và đáp ứng đầy đủ điều kiện để làm phẫu thuật.

Trước đó, ngày 5/12/2011, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chụp cắt lớp thông báo chị Tú có quả thận hình móng ngựa phải phẫu thuật. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định mổ nội soi để điều trị sỏi thận cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình mổ nội soi, thận của chị Tú chảy máu quá nhiều nên êkíp mổ do bác sỹ Trần Văn Nguyên (giảng viên kiêm trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin của Đại học Y dược Cần Thơ, kiêm Trưởng khoa ngoại tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ) làm trưởng kíp mổ đã chọn phương án cắt luôn cả hai quả thận để cứu bệnh nhân. Ngày 4/1/2012, chị Tú ra Bệnh viện Trung ương Huế để chờ ghép thận. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng điều trị, do nhiều yếu tố ca phẫu thuật vẫn chưa thực hiện được.

Liên quan đến êkíp mổ cắt 2 quả thận của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, Hội đồng Khen thưởng- Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bác sỹ Trần Văn Nguyên - Trưởng kíp mổ và nghiêm khắc phê bình toàn bệnh viện đối với bác sỹ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh. Toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Tú sẽ do Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ chi trả.

Theo TTXVN


Bình luận
vtcnews.vn