Cặp vợ chồng dàn cảnh đánh rơi vàng để lừa đảo

Pháp luậtThứ Tư, 26/11/2014 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Với màn kịch đánh rơi vàng, hai vợ chồng Minh và Phước đã lừa nhiều người đi đường ở Đà Nẵng.

(VTC News) - Với màn kịch đánh rơi vàng, hai vợ chồng Minh và Phước đã lừa nhiều người đi đường ở Đà Nẵng.

Ngày 25/11, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Minh (SN 1960) và vợ là Nguyễn Thị Phước (SN 1962, cùng trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp đôi lừa đảo Nguyễn Hữu Minh và vợ là Nguyễn Thị Phước tại cơ quan công an 

Theo hồ sơ điều tra, ngày 19/11, Minh và Phước dàn cảnh đánh rơi vàng tại khu vực trạm thu phí Hòa Phước (giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam) đối với chị H. (SN 1996, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) khi thấy chị H. mang theo túi sách có tài sản cá nhân.

Cụ thể, Minh lao xe lên hỏi chị H. có thấy và nhặt được vàng mình bị đánh rơi không. Được một lúc thì Phước chạy lên nói với chị H. là có nhặt được một số vàng lớn, tưởng của H. đi trước đánh rơi nên chạy theo để trả lại.

Lúc này, Minh nói vàng của mình và xin được nhận lại cùng lời hậu tạ cho “ân nhân”. Tuy nhiên, Minh nói không mang theo tiền và đề nghị Phước cùng đi với chị H. bán giúp vì chị H. là người làm chứng trong vụ việc này.

Bị thuyết phục, chị H. cùng đi với Phước để bán vàng, trước khi đi Minh đề nghị giữ lại túi xách của chị H. để làm tin và chờ quay trở lại.


Tang vật vụ án 

Trong quá trình đi tìm cửa hàng vàng để bán thì người đàn ông và phụ nữ tìm cách bỏ trốn. Sau đó chị H. mới biết mình bị lừa và trình báo đến cơ quan công an.

Hai đối tượng lừa đảo bị bắt khi quay ngược xe ra Đà Nẵng. Khám xét trên người cặp vợ chồng này, lực lượng công an thu hồi túi xách đựng laptop, điện thoại di động mà các đối tượng vừa lấy của chị H. cùng với 3 miếng vàng giả để hành nghề.

Vợ chồng Minh và Phước khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa tương tự trên các tuyến đường QL1A, QL14B, đường Phạm Hùng (từ cầu Cẩm Lệ đến ngã 3 Miếu Bông)...

Theo thông tin của Công an huyện Hòa Vang, Minh và Phước là hai đối tượng có tiền án. Minh từng thụ án 12 năm về tội chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh thuốc mê cướp tài sản của các nạn nhân, còn Phước cũng thụ án 10 năm tù cùng với tội danh trên. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hòa Vang điều tra làm rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn