Cặp vợ chồng cứ 3 năm ly hôn một lần

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/09/2022 07:31:00 +07:00
(VTC News) -

Cặp vợ chồng Nhật Bản cứ 3 năm lại ly hôn một lần do quy định dùng chung họ sau khi kết hôn.

Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp vợ chồng sống ở ngoại ô thành phố Hachioji, phía tây Tokyo từng nhiều lần bất đồng về vấn đề đổi họ sau hôn nhân. 

Luật pháp Nhật Bản quy định mỗi đôi vợ chồng phải thống nhất dùng duy nhất một họ sau khi cưới nhau. 

Để giải quyết vấn đề trên, cặp đôi cùng 32 tuổi này quyết định cứ 3 năm lại ly hôn và tái hôn sau khi người chồng nghe được câu chuyện về một đôi vợ chồng luân phiên đổi họ 3 năm một lần tại nơi làm việc. 

Năm 2016, hai người làm đám cưới và quyết định sử dụng họ của người vợ trong 3 năm hôn nhân đầu tiên.

Cặp vợ chồng cứ 3 năm ly hôn một lần - 1

Cặp vợ chồng Nhật Bản 3 năm lại ly hôn một lần do quy định dùng chung họ sau khi kết hôn. (Ảnh: Mainichi)

Vào tháng 7 vừa qua, họ đệ đơn ly hôn và đăng ký kết hôn lại. Lần này cả hai chuyển sang dùng họ của người chồng. 

Với cặp vợ chồng Nhật Bản, việc ly hôn rồi lại tái hôn là chuyện "cực chẳng đã". Nhưng họ buộc phải làm vậy vì không thể làm trái quy định. 

Hiện tại, cặp đôi này đang cân nhắc tới việc ra nước ngoài kết hôn sau khi được biết về phán quyết của Tòa án quận Tokyo cách đây hơn 20 năm liên quan tới cuộc hôn nhân của đạo diễn Kazuhiro Soda cùng vợ là Kiyoko Kashiwagi. 

Năm 1997, ông Soda và vợ kết hôn ở New York (Mỹ). Năm 2018, họ gửi đơn đăng ký kết hôn theo họ riêng cho văn phòng phường Chiyoda, Tokyo nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, tới tháng 4/2021, Toà án Tokyo ra phán quyết công nhận tình trạng hôn nhân của họ ở Nhật Bản. Đây cũng là trường hợp đầu tiên một cặp vợ chồng kết hôn ở nước ngoài giữ lại họ gốc được công nhận ở xứ sở mặt trời mọc.

Song Hy(Nguồn: Mainichi)
Bình luận
vtcnews.vn