Cặp vợ chồng bị sát hại dã man trong biệt thự Tiền Giang: Lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát chỉ đạo phá án

Pháp luậtThứ Hai, 25/01/2016 04:35:00 +07:00

Lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát và Cục trưởng C45 từ Hà Nội đã đáp máy bay vào TP.HCM đến Tiền Giang tham gia chỉ đạo phá vụ án mạng nghiêm trọng.

(VTC News) - Lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát và Cục trưởng C45 từ Hà Nội đã đáp máy bay vào TP.HCM đến Tiền Giang tham gia chỉ đạo phá vụ án mạng nghiêm trọng.

Ngày 25/1, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45, Bộ Công an, xác nhận, ông đang có mặt tại hiện trường vụ xảy ra nghi án sát hại cha mẹ của chủ Cơ sơ cà phê Hữu Khánh là Lương Văn Đấu (67 tuổi) và Võ Thị Năm (63 tuổi).

Ngoài ra, còn có lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát trực tiếp tham gia, chỉ đạo phá án. Ban chuyên án cũng đang trong giai đoạn được thành lập. Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ ban đầu, xem xét khởi tố vụ án.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
"Mọi việc đang được các cơ quan chức năng từ Bộ đến địa phương tập trung họp bàn khẩn cấp, với quyết tâm phá an nhanh chóng nhằm tìm ra kết quả trong thời gian sớm nhất, trấn an dư luận, tránh gây đồn đoán bất lợi cho vụ việc. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, vẫn chưa thể đưa ra nhận định gì" - đại diện C45 nói.

Trước đó, sáng 24/1, tại biệt thự nhà ở và cũng là trụ sở doanh doanh nghiệp sản xuất rang và chế biến cà phê Hữu Khánh, người cháu rể (ở gần biệt thự) không thấy vợ chồng ông Đấu ra sân chăm sóc cây cảnh. 

Anh này có chìa khóa biệt thự nên mở cổng vào kiểm tra thì phát hiện ông Đấu với bà Năm chết trong phòng ngủ. Bé Hữu Khánh (học lớp 8, cháu nội ông Đấu) ngủ ở phòng cạnh bên may mắn thoát chết.

Qua xác định ban đầu, thời điểm hai nạn nhân bị sát hại rơi vào tầm rạng sáng 24/1. Trên cơ thể ông Đấu và bà Năm có nhiều vết đâm và cửa cổ, máu vương vãi khắp nơi. Hiện trường cũng có dấu hiệu bị lục soát, tủ, két sắt có dấu hiệu bị cạy.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Thi thể vợ chồng ông Đấu được chuyển về nhà đại thể một bệnh viện ở Tiền Giang. 

Video: Phân tích tâm lý tội phạm giết người hàng loạt

Một chứng cứ quan trọng được cơ quan chức năng trưng dụng là chiếc camera an ninh ở biệt thự ghi nhận được hình ảnh nghi can đột nhập vào nhà vợ chồng ông Đấu tại thời điểm 2 người này bị sát hại. Nghi can này có chiều cao từ 1,7m-1,8m, bịt khẩu trang, mang giày kín, găng tay đã trực tiếp dùng dao đâm ông Đấu và bà Năm, sau đó cắt cổ cả hai người ngay trong phòng ngủ ở lầu 2 căn biệt thự. 
 
Hình ảnh camera cũng thể hiện đối tượng trên đã leo qua hàng rào phía trước góc phải, rồi đi theo lối bên hông căn biệt thự xâm nhập để thực hiện hành vi. 

Được biết, chủ biệt thự làm nghề kinh doanh cà phê tên Lương Văn Triêm (còn gọi là Kim, khoảng 40 tuổi) là con trai vợ chồng ông Đấu, bà Năm. 

Vợ chồng anh Thiêm có nhà riêng ở xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy), cách hiện trường khoảng 4 km. Đêm, rạng sáng ngày xảy ra vụ án mạng, hai vợ chồng anh Triêm không ngủ tại biệt thự.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn