Cập nhật COVID-19 27/5: Mỹ vượt cột mốc tang thương 100.000 người chết

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/05/2020 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật COVID-19 27/5: 100.579 người chết ở Mỹ vì đại dịch trong khi Brazil cũng có thể rơi vào thảm hoạ nếu số ca bệnh tiếp tục tăng nhanh như hiện tại.

Số người chết ở Mỹ vượt 100.000 

Theo Worldofmeters, số người chết vì dịch COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 100.579. Số người mắc COVID-19 tại quốc gia này tính tới chiều tối 26/5 là 1,7 triệu trường hợp. 

Mỹ ghi nhận các trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì virus SARS-CoV-2 đầu tiên vào khoảng đầu tháng 3. Sau một tháng, hôm 31/3, Mỹ báo cáo có 3.807 chết vì COVID-19, vượt số ca thiệt mạng ở Trung Quốc, nước đầu tiên phát hiện dịch. 

Hôm 7/4, người Mỹ bắt đầu bước vào tuần được các nhà chức trách cảnh báo là khó khăn nhất với số người chết do COVID-19 vượt 10.000 người.

Cập nhật COVID-19 27/5: Mỹ vượt cột mốc tang thương 100.000 người chết - 1

Nước Mỹ chưa thoát được nỗi ám ảnh COVID-19.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 11/4, Mỹ vượt Italy trở thành quốc gia có số người chết do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, với hơn 20.000 trường hợp. Phần lớn trong số này xung quanh thành phố New York. 

Tới 19/4, số người chết vì COVID-19 ghi nhận ở Mỹ vượt qua mốc 40.000. Con số tăng lên 50.000 ngày 25/4, 70.000 ngày 5/5.

Tổng thống Trump thừa nhận rằng virus nguy hiểm hơn ông tưởng. Nhưng ông tin rằng các công viên và bãi biển vẫn nên mở cửa trở lại và các trường học cần mở cửa đón học sinh vào mùa thu. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, những gì chính quyền đang làm giúp ngăn chặn con số trở nên tồi tệ hơn.

"Nếu chúng ta không làm điều đó, tối thiểu chúng ta sẽ mất 1,2 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu, thậm chí hơn 2,2 triệu người", ông nói. 

Số người chết ở Brazil có thể chạm mức 125.000 vào tháng 8

Trong bối cảnh số người chết vì COVID-19 trong ngày ở Brazil đang ở mức cao nhất, nhì thế giới, một nghiên cứu của Đại học Washington cảnh báo số ca bệnh thiệt mạng vì dịch tại nước này có thể tăng gấp 5 lần, lên mức 125.000 vào đầu tháng 8. 

"Brazil phải tuân theo các hướng dẫn như ở Vũ Hán, Trung Quốc, cũng như Italy, Tây Ban Nha và New York bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và giảm lây nhiễm", Tiến sĩ Christopher Murray - Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington cho hay. 

Cập nhật COVID-19 27/5: Mỹ vượt cột mốc tang thương 100.000 người chết - 2

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới. (Ảnh: Reuters)

Mô hình nghiên cứu của IHME cho thấy nếu không thực hiện các biện pháp này, số người chết hàng ngày vì dịch COVID-19 ở Brazil sẽ tiếp tục tăng vào giữa tháng 7, dẫn tới tình trạng thiếu hụt giường bệnh nghiêm trọng. 

Hôm 25/5, lần đầu tiên số trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 trong ngày ở Brazil vượt Mỹ (807 ca so với 620 ca). 

Nhà Trắng hôm 24/5 ra thông báo về việc sửa đổi thời điểm bắt đầu áp dụng các quy định hạn chế mới đối với hoạt động đi lại từ Brazil đến Mỹ. Theo đó, quy định về việc ngừng nhập cảnh hầu hết mọi công dân nước ngoài từng di chuyển tới Brazil trong hai tuần sẽ có hiệu lực kể từ 23h59 ngày 26/5 (theo giờ địa phương) thay vì ngày 28/5 như tuyên bố ban đầu.

Theo số liệu của Worldofmeters, Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với 391.222 ca bệnh và 24.512 người thiệt mạng. 

Nga tuyên bố qua đỉnh dịch

Tổng thống Putin cho biết nước Nga đã qua đỉnh dịch, nhưng nhấn mạnh dù tình hình đã ổn định, mọi người vẫn cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp chống dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo đưa ra trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 26/5. 

Cập nhật COVID-19 27/5: Mỹ vượt cột mốc tang thương 100.000 người chết - 3

Tổng thống Putin thông báo Nga qua đỉnh dịch. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin thông báo Nga sẽ tổ chức duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít vào ngày 24/6 tới, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện trên. Lễ duyệt binh đúng ra được tổ chức vào 9/5 nhưng bị hoãn lại do dịch bệnh. 

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới với với 362.342 ca bệnh và 3.807 người chết vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, số người bình phục trong một ngày cũng tăng kỷ lục với 12.331 trường hợp. 

Thủ đô Matxcơva hiện vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với 169.303 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Tổng thống Putin hôm 25/5 bất ngờ trở lại Điện Kremlin sau thời gian làm việc từ xa.  Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov không xác nhận liệu ông Putin đã quay lại làm việc bình thường tại đây hay chưa trong bối cảnh Nga đang dần nới lỏng phong tỏa.

Nhà lãnh đạo Nga trước đó điều hành đất nước từ khu nhà ở phía tây Matxcơva. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn