(VTC News) - Bắt đầu từ ngày 10/01/2011, Việt
Theo đó, tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt.
Việc triển khai cấp tên miền tiếng Việt sẽ giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thêm nhiều lựa chọn khi thực hiện ngôn ngữ tiếng Việt trên Internet.
Qui định này sẽ giúp dân cư mạng sớm có môi trường thuần Việt trên Internet với những tên miền rất Việt như: “chảcálãvọng.vn”, “sócbay.vn”, “ngườihànội.vn”… Việc đưa tên miền tiếng Việt vào khai thác không chỉ ứng dụng tài nguyên Internet của Việt Nam với thế giới mà còn giúp bảo vệ ý tưởng, tên sản phẩm, tên nhãn hiệu, thương hiệu...
Việc cấp tự do tên miền tiếng Việt là thực hiện Thông tư số 189/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.
Theo quy định mới, lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" giảm từ 20% đến 98% so với mức thu phí hiện hành.
Ngoài ra, quy định về phí, lệ phí cho các tên miền cấp 2 có 1 và 2 ký tự, với các tên miền, loại tên miền còn lại, lệ phí đăng ký mới sẽ giảm từ 450.000 đồng xuống còn 30.000 đến 350.000 đồng (tùy thuộc theo từng loại tên miền).
Phí duy trì tên miền cấp 2 được thu hằng năm sẽ giảm từ 600.000 đồng xuống 480.000 đồng, các loại tên miền cấp 3 dưới các tên cấp 2 tùy theo loại sẽ có mức thu từ 30.000 đến 350.000 đồng, riêng tên miền tiếng Việt được miễn phí.
Lê Mạnh
Bình luận