Cấp gió tăng nhanh, Quảng Ninh gồng mình chống bão

Thời sựThứ Ba, 16/09/2014 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Người dân Quảng Ninh đang khẩn trương chằng chéo nhà cửa, hàng quán chống bão số 3.

(VTC News) - Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác phòng chống bão số 3.

Trưa nay, cơn bão số 3 có tên Quốc tế là Kalmaegi đã tiến vào Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, hầu hết các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình đều đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão với mưa và gió cấp 6 đến cấp 7. 

Được xác định là địa bàn nằm trong tâm bão nên công tác phòng chống bão của Quảng Ninh được triển khai vô cùng khẩn trương. 

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn cấp tất cả các ngành, địa phương ngay lập tức triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão với mốc thời gian ấn định là mọi việc đều phải xong trước 16 giờ chiều (trước 8 tiếng khi bão trực tiếp đổ bộ vào địa bàn).

Các địa bàn trọng yếu về công tác phòng chống bão của tỉnh được khoanh vùng. Tâm điểm số 1 được xác định tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão là huyện Vân Đồn với số lượng khoảng 4.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản (chiếm phần nửa số lồng bè của toàn tỉnh), gần 1.500 tàu, thuyền làm nghề khai thác thủy sản, vận chuyển khách ra các tuyến đảo. 

Các lực lượng tại Quảng Ninh đang khẩn trương chống bão số 3 (Ảnh: Minh Chiến) 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đã trực tiếp xuống Vân Đồn kiểm tra, chỉ đạo cụ thể. Đến 11 giờ trưa 16/9 toàn bộ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sinh sống trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản được các lực lượng chức năng của huyện di dời lên bờ. 

Theo ghi nhận của PV VTC News, người dân Quảng Ninh đang khẩn trương chằng chéo nhà cửa, hàng quán chống bão số 3. Nhân viên Công ty môi trường đô thị Hạ Long cắt tỉa cây xanh trên đường phố tránh tình trạng gãy đổ gây nguy hiểm.

Trong khi đó, toàn bộ tàu du lịch tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã di dời vào âu tàu Công ty đóng tàu Hạ Long. Việc neo đậu tàu thuyền tránh bão tại khu vực đường bao biển, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long cũng được triển khai khẩn trương.

Các hoạt động tại cảng tàu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã dừng hẳn. Tàu thuyền được di chuyển vào nơi an toàn để trú ẩn.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 9; ở Quảng Ninh có gió giật cấp 9, vùng ven biển Hải Phòng – Nam Định gió giật cấp 6 – 8; ở Mẫu Sơn gió giật cấp 11.

Hồi 16h, vị trí tâm bão cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8 - 9, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14 – 15, sóng biển cao 5 - 6m. Biển động dữ dội.

Tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Một số hình ảnh chống bão tại tỉnh Quảng Ninh:

 Chằng chéo lại các cây xanh bên đường bao biển (Ảnh: Minh Chiến)
Các cửa nhà, khu làm việc được cố định tránh bão (Ảnh: Minh Chiến) 

Khu cảng tàu Bãi Cháy ngừng mọi hoạt động (Ảnh: Minh Chiến) 
Toàn bộ tàu tại cảng tàu Bãi Cháy đã được di tản đi tránh bão (Ảnh: Minh Chiến) 
Gió to khiến việc di chuyển trên cầu Bãi Cháy gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Minh Chiến) 

 Thuyền của ngư dân được di chuyển lên bờ tránh bão (Ảnh: Minh Chiến)
 Ngư dân di chuyển vào khu vực khuất gió neo đậu tàu thuyền trú bão (Ảnh: Minh Chiến)

Ngư dân khu Làng Chài (phường Hà Phong, TP. Hạ Long) di chuyển vào khu tái định cư trú bão (Ảnh: Minh Chiến) 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn