Cấp dưới phạm pháp, chánh thanh tra bị hạ bệ

Pháp luậtThứ Ba, 17/12/2013 03:40:00 +07:00

(VTC News) - Sở GTVT Hải Phòng vừa công bố quyết định kỷ luật 2 cán bộ Chánh, phó Chánh TTGT do buông lỏng quản lý cấp dưới dẫn đến vi phạm pháp luật.

(VTC News) - Sở GTVT Hải Phòng vừa công bố quyết định kỷ luật 2 cán bộ Chánh, phó Chánh Thanh tra giao thông do buông lỏng quản lý cấp dưới dẫn đến vi phạm pháp luật.

Ngày 16/12, Sở GTVT Hải Phòng đã họp công bố quyết định kỷ luật giáng chức đối với ông Đinh Viết Hùng - Chánh Thanh tra giao thông xuống giữ chức Phó Chánh thanh tra Sở GTVT vì có sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời, Sở GTVT Hải Phòng cũng có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Chi - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Thành phố, người được giao trực tiếp phụ trách Đội tuần tra giao thông (TTGT) số 5 nhưng đã buông lỏng quản lý để cán bộ cấp dưới sai phạm trong thời gian dài.

Sở GTVT Hải Phòng, cán bộ TTGT, xe quá khổ, quá tải, khởi tố
Các cán bộ Đội TTGT số 5 đã sửa chữa hơn 730 biên bản xe ô tô chở quá tải, làm thất thoát gần 1,4 tỷ đồng của Nhà nước - Ảnh Minh Khang 
Theo đó, trong quá trình công tác, ông Đinh Viết Hùng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc để cán bộ thanh tra dưới quyền sửa chữa làm sai lệch hồ sơ đối với xe quá tải trong thời gian dài (từ 2011 đến 2012).

Các cán bộ Đội TTGT số 5 đã sửa chữa hơn 730 biên bản xe ô tô chở quá tải, làm thất thoát gần 1,4 tỷ đồng của Nhà nước.

Ông Hùng, với trách nhiệm là người đứng đầu khi phát hiện cán bộ dưới quyền quản lý có hành vi vi phạm đã không có biện pháp kiên quyết chấm dứt và cũng không tiến hành kịp thời các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với ông Nguyễn Đức Chi - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT, trực tiếp phụ trách Đội tuần tra giao thông số 5 cũng với lý do đã buông lỏng quản lý khiến các cán bộ thuộc quyền sai phạm trong thời gian dài.

Khi sự việc được phát hiện, cũng như ông Hùng, ông Chi đã ra văn bản cho rằng không cần thiết phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ xử lý của Đội tuần tra giao thông số 5.

Trước đó, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người nguyên là cán bộ Đội tuần tra giao thông số 5 gồm Vũ Hoàng Tùng, Phạm Hồng Khang và Lưu Tuấn Dương về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn