Cặp đồng tính nữ đầu tiên cùng mang thai một em bé

Sức khỏeThứ Tư, 04/12/2019 14:19:00 +07:00

Cặp đồng tính nữ trở thành hai bà mẹ đầu tiên thế giới chia sẻ quá trình mang thai, tức là đứa bé nằm trong bụng của cả hai người trước khi chào đời.

Jasmine Francis-Smith, 28 tuổi và Donna Francis-Smith 30 tuổi, người Anh, đều được trải qua cảm giác mang thai cậu con trai Otis vừa trào đời.

dongtinh-1

Hai bà mẹ Jasmine Francis-Smith và Donna Francis-Smith cùng cậu con trai  mới chào đời.

Khi thực hiện thủ thuật thụ tinh nhân tạo, đầu tiên bác sĩ đặt trứng đã thụ tinh nhân tạo vào tử cung một người, sau đó, khi trứng và tinh trùng phát triển thành bào thai, họ lại chuyển phôi đó sang tử cung người còn lại và người này sẽ mang thai cho tới khi em bé chào đời.

“Chúng tôi quá vui mừng và choáng ngợp khi được là những bà mẹ đầu tiên thử phương pháp này. Nó thực sự giúp chúng tôi gần nhau hơn về mặt cảm xúc.

Các bác sĩ chọn trứng từ buồng trứng của tôi sau đó cho trứng thụ tinh nhân tạo với tinh trùng và đặt lại vào tử cung của tôi 18 giờ trước khi đưa sang tử cung của Jamine” – Donna nói.

dongtinh-2

Bé Otis, con của cặp đồng tính nữ, chào đời tháng 10/2019.

Theo cặp đồng tính nữ, phương pháp mang thai chia sẻ tử cung này giúp họ cảm thấy bình đẳng trong quá trình sinh con.

Jasmine và Donna kết hôn năm 2018 và con trai của hai người, bé Otis vừa chào đời tháng 10 năm nay. Anh, có hơn 100 bé sinh ra từ các cặp đồng tính nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai bà mẹ cùng được trải qua quá trình mang thai đứa con chung.

Gia An
Bình luận
vtcnews.vn