Cáp điện đường sắt Lào - Trung Quốc liên tục bị 'cáp tặc' ra tay

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/01/2022 14:10:35 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng an ninh tỉnh Luangprabang, Lào mới đây đã bắt giữ 9 đối tượng cắt trộm cáp điện truyến đường sắt Lào - Trung Quốc.

Lực lượng an ninh tỉnh Luangprabang cho biết, những đối tượng bị bắt giữ đã thú nhận hành vi trộm cắp các thiết bị điện và thừa nhận đã lấy trộm khoảng 20 thiết bị kim loại cùng số dây cáp nặng gần 200kg để bán phế liệu.

Cáp điện đường sắt Lào - Trung Quốc liên tục bị 'cáp tặc' ra tay - 1

Lực lượng an ninh tỉnh Luangprabang, Lào bắt giữ 9 đối tượng cắt trộm cáp điện truyến đường sắt Lào - Trung. (Ảnh: Báo Luangprabang)

Một lãnh đạo công an tỉnh LuangPrabang cho biết thêm, qua công tác điều tra, phát hiện thêm nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây trộm cắp trên, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo luật pháp Lào, cá nhân nào gây các hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay, tàu hỏa, tàu thuyền, sân bay, phương tiện, nhà ga, bến xe sẽ bị xử phạt hành chính và tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể áp dụng hình phạt lên tới 20 năm tù.

Trước đó vào hồi cuối tháng 10/2021, tuyến đường sắt này cũng bị “cáp tặc” ra tay, trong đó có đối tượng đã phải bỏ mạng vì điện giật.

Đường dây tải điện trên không có điện áp lên đến 27,5 kV cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức nếu chạm vào chỉ 3 hoặc 4 giây.

Công ty vận hành đã cảnh báo mọi người cẩn thận và không đến gần đường sắt trong khoảng cách 2m. Ngoài ra, việc phá hủy thiết bị và vật liệu đường sắt không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của đường sắt mà còn có thể dẫn đến chập điện nguy hiểm đến tính mạng của người phá hoại. Đồng thời, khuyến cáo người dân không được thu mua các thiết bị nghi có thể đến từ đường sắt và phải thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện.

PV(VOV-Vientiane)
Bình luận
vtcnews.vn