Cấp cứu 3 ngày Tết: Tai nạn giảm, bạo lực gia tăng

Thời sựThứ Năm, 26/01/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Ghi nhận số ca cấp cứu ở các BV thì trường hợp bị tai nạn giao thông giảm, số vụ có nguyên nhân do bạo lực lại tăng.

(VTC News) – Trong 3 ngày đầu tiên của tết Nhâm Thìn, ghi nhận số ca cấp cứu tại các BV ở TP.HCM thì số trường hợp bị tai nạn giao thông giảm, nhưng nguyên nhân do bạo lực lại tăng.

Các bệnh nhân cấp cứu ngày mùng 3 tết ở BV Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh: N.D) 
Theo thống kê chưa đầy đủ tại các BV Chợ Rẫy và 115 của TP.HCM cho thấy, trong 3 ngày tết đầu tiên của tết Nhâm Thìn, các BS của 2 BV này đã cấp cứu cho hơn 1.600 ca cấp cứu từ TP.HCM và các tỉnh chuyển về.

Nguyên nhân cấp cứu có hơn 520 trường hợp do tai nạn giao thông. BS Tôn Thanh Trà – khoa cấp cứu, BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, các trường hợp tai nạn được đưa vào cấp cứu đều có hơi men rất cao.

Tuy vậy, BS Trà cũng nhận xét là số ca bị tai nạn giao thông trong ngày tết năm nay giảm so với cùng kỳ của năm ngoái. Thế nhưng, số trường hợp nặng, chấn thương sọ não và tử vong lại tăng hơn hẳn so với năm ngoái (235 trường hợp chấn thương sọ não và 18 ca tử vong).

Ngoài ra, các BV nói trên cũng đã cảnh báo số ca cấp cứu do đâm chém, bạo lực lại gia tăng. Chỉ trong 3 ngày, các BV này đã tiếp nhận từ 31 đến 49 ca cấp cứu vì nguyên nhân này.

V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn