Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 23/05/2020 08:47:48 +07:00
(VTC News) -

Cao tốc La Sơn – Túy Loan sắp hoàn thiện, tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Video: Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan

Ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Điều hành Dự án 4 (Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, các hạng mục chính của dự án đoạn La Sơn thuộc xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng (Km0-Km66) như các cầu, cống, công trình, mặt đường bê tông nhựa, hầm Mũi Trâu, hệ thống an toàn giao thông hoàn thành cơ bản và phấn đấu cuối quý II/2020 mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Tổng cục Đường bộ, Ban ATGT, Cục Quản lý chất lượng xây dựng (Bộ GT-VT) tiếp tục đi kiểm tra để thông xe và tiến hành bàn giao.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn về mặt bằng thuộc địa phận Đà Nẵng như tại nút giao Hòa Liên, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Mừng (trú thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên) cản trở thi công.

Ngoài ra còn có 6 hộ dân chưa nhận tiền bảo hiểm, vẫn cản trở thi công và UBND huyện Hòa Vang, xã Hòa Liên đang tiếp tục giải quyết.

Một số hình ảnh tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan:

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 1

Dự án đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng giai đoạn 1 dài gần 80km, điểm đầu ngã ba La Sơn (Thừa Thiên-Huế) và kết thúc tại ngã tư Túy Loan (Đà Nẵng) và được thiết kế để nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 2

Tuyến La Sơn-Túy Loan được xây dựng trên khu vực địa hình, địa chất phức tạp với nhiều kỹ thuật khó được xử lý trong quá trình thi công.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 3

Hiện đơn vị lắp đặt xong các biển báo trên toàn tuyến. Quá trình xử lý, khắc phục các điểm bị sạt lở cũng diễn ra thuận lợi, dự kiến giữa năm 2020 tuyến La Sơn - Túy Loan sẽ thông xe kỹ thuật 66 km, từ Km 0 đến Km 66

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 4

Hầm Mũi Trâu (hầm đôi) là ranh giới địa phận Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế trên tuyến La Sơn-Túy Loan và cũng là hầm duy nhất của dự án.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 5

Về hạng mục PCCC hầm Mũi Trâu, hiện đã cơ bản thi công xong, còn một số thiết bị ITS phải nhập ngoại có chậm hơn so với dự kiến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 6

Cao tốc La Sơn-Túy Loan chạy giữa núi rừng hùng vĩ.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 7

Toàn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan có 36 cầu vượt, hầm cho thú chui. Do địa hình, địa thế phức tạp nên quá trình thi công hệ thống cầu trên tuyến gặp rất nhiều khó khăn.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 8

Theo ông Khánh, trước đó Ban mời các bên liên quan kiểm tra thực tế để có những điều chỉnh kịp thời. Sau khi đi kiểm tra, các đoàn đề nghị bổ sung một số vấn đề như tăng cường hệ thống ATGT và Ban đang trình Bộ GT-VT cho bổ sung thực hiện.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 9

Cảnh tuyệt đẹp của cao tốc La Sơn-Túy Loan xuyên qua Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 10

Dự án được khởi công trong 5 năm qua và đã hoàn thiện tới 99% tại 66km đầu tiên, hiện còn 11km tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang gặp khó khăn vì vướng mặt bằng.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Chuẩn bị thông xe, vẫn vướng giải phóng mặt bằng - 11

Những ngày cuối tháng 5, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành cầu vượt cuối cùng để kịp tiến độ thông xe vào giữa năm 2020. 

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn