Cao thủ 'Thiên long bát bộ' qua đời sau 3 tháng phát hiện ung thư

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 11/07/2018 21:38:00 +07:00

Kế Xuân Hoa qua đời ở tuổi 57 chỉ sau 3 tháng phát hiện bạo bệnh.

Chiều 11/7, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin về cái chết của nam diễn viên nổi tiếng Kế Xuân Hoa. Ngôi sao võ thuật qua đời vào 10h37' ngày 11/7 ở tuổi 57 do bệnh ung thư phổi.

Võ sư cấp quốc gia Trần Thuận An thương tiếc: “Anh ấy ra đi khi còn quá trẻ. Sức khỏe của Kế Xuân Hoa rất tốt. Anh hiếm khi đau ốm. Cách đây 3 tháng, Kế Xuân Hoa kiểm tra sức khỏe vì cảm thấy nhói vùng lưng. Không ngờ, kết quả cho thấy anh ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối”.

screen_shot_20180711_at_81840_pm_1-2108590 9

Kế Xuân Hoa trong vai Đoàn Diên Khánh phim "Thiên long bát bộ".

Nguồn tin từ gia đình cho biết Kế Xuân Hoa không thích kể chuyện bệnh tật với khán giả nên đã lẳng lặng chữa bệnh. Ở những ngày cuối, sức khỏe nam diễn viên Thiên long bát bộ suy nhược nghiêm trọng, ông thở khó và hôn mê. Do di nguyện của Kế Xuân Hoa, lễ tang sẽ được tổ chức kín đáo.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí gửi lời chia buồn khi nghe tin Kế Xuân Hoa qua đời. Trong số đó có Lục Tiểu Linh Đồng, Triệu Văn Trác, Trần Long. "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng viết: “Nghe tin Kế Xuân Hoa qua đời, tôi rất đau lòng. Đó là diễn viên ưu tú trong các vai phản diện”.

Kế Xuân Hoa sinh năm 1961 (hồ sơ cũ ghi 1955) tại Hàng Châu. Ông là một trong những cao thủ võ thuật thực sự tham gia đóng phim. Nhiều chuyên gia võ học đánh giá đẳng cấp Kế Xuân Hoa ngang hàng Châu Tỷ Lợi, Trâu Triệu Long hay Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông lại kém bạn bè.

ac_01-2109001 9

Kế Xuân Hoa phát hiện mắc bệnh ung thư phổi cách đây 3 tháng. Lúc đó, các bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Nam diễn viên nổi tiếng từ Thiếu Lâm Tự, hợp tác bên Lý Liên Kiệt. Sau đó, ông thường được đo ni đóng giày vào các vai phản diện trong Thiên long bát bộ, Nam Bắc Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tiểu tử, Hoàng Hà đại hiệp.

Kế Xuân Hoa thừa nhận, vì ngoại hình hung dữ nên ông luôn gặp khó khi lựa chọn kịch bản. Những năm gần đây, ông gần như lui về ở ẩn, dạy võ ở Hàng Châu.

“Tôi vẫn luẩn quẩn trong hình ảnh của kẻ ác. Nhìn tôi, nhiều người sẽ hiểu nhầm rất lớn về tính cách ngoài đời”, ông tâm sự. Tuy nhiên, ông cũng không buồn khi chỉ được giao một loại vai trên màn ảnh vì "được đóng phim là vui rồi".

Video: Ở tuổi 80, cuộc sống của "Quan Âm Bồ Tát" Tả Đại Phân ra sao?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn