Cáo buộc Nga ‘hoạt động quân sự bất thường’ tại biên giới Ukraine, NATO cảnh báo

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/11/2021 07:22:46 +07:00
(VTC News) -

Pháp hôm 15/11 nói với Nga rằng NATO sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Ukraine, trong bối cảnh EU tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.

EU nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, sau khi tố nước này châm ngòi cho việc hàng nghìn người di cư tràn qua biên giới vào khối. Belarus, đồng minh thân cận của Nga, nói rằng cáo buộc họ đã gây ra cuộc khủng hoảng là "vô lý".

Nhà ngoại giao cấp cao EU, Josep Borrell, cho biết gói trừng phạt thứ năm với Belarus sẽ được hoàn thiện trong những ngày tới. Gói nhắm vào các hãng hàng không, công ty du lịch và các cá nhân liên quan đến "cuộc thúc đẩy người di cư bất hợp pháp này", theo ông.

Cáo buộc Nga ‘hoạt động quân sự bất thường’ tại biên giới Ukraine, NATO cảnh báo - 1

Một bức ảnh vệ tinh được cho là việc triển khai lực lượng mặt đất ở Yelnya, Nga, gần Ukraine hồi đầu tháng 11. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, NATO cho rằng Nga đang “hoạt động quân sự bất thường” ở biên giới với Ukraine.

Điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về mối quan ngại mạnh mẽ xung quanh tình hình. "Tổng thống chúng tôi nhắc lại việc (NATO) sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", cố vấn của ông Macron tiết lộ.

Theo tuyên bố của điện Kremlin về cuộc điện đàm Putin-Macron, nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn do Mỹ và đồng minh tổ chức ở biển Đen là một "sự khiêu khích". Điện Kremlin cho biết: “Điều này đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO".

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó tin cuộc khủng hoảng biên giới Belarus nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới khỏi hoạt động quân sự gia tăng của Nga gần Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ điều này.

EU đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Belarus trong nhiều tháng. Các biện pháp đã được đưa ra bao gồm việc đưa Tổng thống Belarus Lukashenko, con trai ông và 165 quan chức Belarus khác vào danh sách đen, cũng như các hạn chế xuất khẩu khoáng sản chứa kali, một mặt hàng quan trọng của Belarus.

Ít nhất 8 người đã chết dọc theo biên giới đất liền dài 200 km giữa Ba Lan và Belarus, vì lạnh và kiệt sức. Khu vực có địa hình nhiều hồ, đầm lầy và rừng trở thành điều kiện khắc nghiệt cho những người đang cố gắng giữ ấm trong tháng 11 lạnh giá. 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp