Cao Bằng: Kỷ niệm 100 năm phát hiện kỳ quan 'đệ nhất thạch động'

Đời sốngThứ Bảy, 18/12/2021 19:17:16 +07:00
(VTC News) -

Sáng 18/12, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng tổ chức kỷ niệm “100 năm phát hiện động Ngườm Ngao và trải nghiệm tuyến du lịch mạo hiểm bản Thuôn".

Động Ngườm Ngao nằm trong lòng một quả núi thuộc bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh được coi là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Cao Bằng.

Theo tài liệu nghiên cứu địa chất học, động Ngườm Ngao chứa nhiều hóa thạch san hô được hình thành trên cơ sở kiến tạo địa chất cách đây khoảng trên 300 triệu năm, được người Pháp phát hiện năm 1921, cách đây đúng tròn 100 năm.

Cao Bằng: Kỷ niệm 100 năm phát hiện kỳ quan 'đệ nhất thạch động' - 1

Động Ngườm Ngao - món quà thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng cho biết: “Khám phá trải nghiệm mạo hiểm không phải là hình thức du lịch mới tại các tỉnh, thành nhưng đối với Cao Bằng thì đây là hình thức du lịch được cấp phép khai thác đầu tiên và có sự kiểm tra an toàn đúng quy định của cơ quan, ban, ngành chức năng. Tour du lịch mạo hiểm chỉ có thể tổ chức cho đoàn từ 30 người trở xuống, phù hợp với yêu cầu phòng dịch. Vì thế, những tour du lịch mạo hiểm sẽ là sản phẩm an toàn, trong tình hình bình thường mới của dịch COVID-19”.

Việc mở rộng đầu tư khai thác tuyến du lịch khám phá và trải nghiệm nhánh bản Thuôn nhằm thực hiện 1 trong 3 nội dung đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đã đề ra, đó là: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, đưa du lịch - dịch vụ Cao Bằng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Cao Bằng: Kỷ niệm 100 năm phát hiện kỳ quan 'đệ nhất thạch động' - 2

Chương trình âm nhạc tại Nhánh Bản Thuôn.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng giới thiệu tuyến du lịch mới khám phá và trải nghiệm nhánh Bản Thuôn. Đến đây du khách sẽ được trải nghiệm, tò mò khám phá, thỏa sức thưởng tượng trước cảnh đẹp của các hình, khối thạch nhũ, bụt đá tầng tầng, lớp lớp được chắt chiu, bồi đắp qua hàng triệu năm của thời gian kiến tạo địa chất, hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách như tiếng đàn của các nàng tiên đang ngao du thưởng nguyệt, và với sự hỗ trợ của hệ thống đèn hắt, đèn trang trí, đèn màu làm cho hang động trở nên lung linh huyền ảo, kỳ vỹ, đẹp như một lâu đài trong truyện cổ tích mà không ở đâu có được.  

Bạn Lê Linh Hương (27 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia chuyến du lịch trải nghiệm ở Ngườm Ngao. Chuyến du lịch mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc thú vị, mình bị choáng ngợp bởi những khối thạch nhũ và phong cảnh tự nhiên trong động. Thời gian tới, mình nhất định sẽ quay trở lại đây cùng các bạn của mình”.

Vũ Vân
Bình luận
vtcnews.vn