Cao Bằng: Băng tuyết đẹp lạ lùng trên đỉnh Phjia Oắc

Thời sựThứ Sáu, 21/02/2014 08:21:00 +07:00

(VTC News) -Toàn bộ cây cối trên đỉnh Phjia Oắc phủ trắng băng tuyết, những giọt nước đóng băng nơi vách đá tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo.

Nhiệt độ liên tục giảm thấp khiến các điểm cao của tỉnh Cao Bằng như: Phjia Oắc (Nguyên Bình), Phjia Dạ (Bảo Lạc) đã xuất hiện băng tuyết dày đặc.
Với độ cao 1.930m so với mặt nước biển, dãy núi Phjia Oắc thuộc xã Thành Công (Nguyên Bình), được coi là nóc nhà của tỉnh Cao Bằng. Ngày 19/2 vừa qua, toàn bộ cây cối trên đỉnh Phjia Oắc phủ trắng băng tuyết, những giọt nước đóng băng nơi vách đá tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo.

 Cảnh tượng cả một vùng rừng nguyên sinh trên đỉnh núi Phjia Oắc được phủ một màu trắng toát bởi băng tuyết khiến nhiều du khách hiếu kỳ đến xem. Ảnh: Lao động

Dưới cái lạnh âm 1 độ C, nhiều người dân từ thành phố Cao Bằng và các huyện lân cận đã kéo nhau lên Phjia Oắc ngắm băng tuyết.
Tuy nhiên, băng giá cũng đang gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi cho người dân.

 Băng treo lơ lửng trên núi đá. Ảnh: Mực tím

Do nhiệt độ xuống quá thấp và độ ẩm cao nên rất nhiều ô tô chạy bằng dầu diezen đã bị chết máy và không thể khởi động do hiện tượng dầu đông đặc. Nhiều du khách đã phải đốt lửa để hơ bình dầu thì xe ô tô mới vận hành được.
Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên quốc lộ 4D thuộc khu vực đỉnh đèo Hoàng Liên, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, cũng đã xuất hiện băng tuyết.
Những cành cây khẳng khiu phủ đầy băng tuyết trắng xóa, cỏ ven đường cũng phủ lên mình một lớp áo trắng tinh

 Những cành cây khẳng khiu phủ đầy băng tuyết trắng xóa. Ảnh: Mực tím

Trong đợt rét này, nhiều vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mèo Vạc (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã có tuyết rơi. Sau tuyết, sương muối lại phủ trắng nhiều vùng núi khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con bị thiệt hại đơn – kép.
Những cành cây khẳng khiu phủ đầy băng tuyết trắng xóa, cỏ ven đường cũng phủ lên mình một lớp áo trắng tinh

 Cỏ ven đường cũng phủ lên mình một lớp áo trắng tinh. Ảnh: Mực tím

Chiều qua (20/2), ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết nhiệt độ tại hai huyện Sa Pa và Bát Xát đã tăng thêm 1 độ C, trời quang mây, tuyết đã tan hết.
Ông Hải cho biết thêm, dù nhiệt độ đã nhích lên nhưng vẫn có rét hại, dao động từ 3 - 5 độ C, vùng núi cao nhiều khả năng giảm xuống 1- 2 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm nay nhiệt độ ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã lên 1 độ C, Hà Nội là 9,9 độ C, Sơn La 6,9 độ C, Điện Biên 10 độ C, Lai Châu 7 độ C.
Các núi cao phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ vẫn được cảnh báo cần đề phòng có băng giá, mưa tuyết xuất hiện trở lại
Bình luận
vtcnews.vn