Cánh tay phải đắc lực của Khá 'Bảnh' là ai?

Pháp luậtThứ Sáu, 01/11/2019 11:32:00 +07:00

Để thuận lợi trong công việc điều hành đường dây lô đề, Khá "Bảnh" thuê Nguyễn Hữu Hội làm "Thư ký đề" với thù lao mỗi ngày là 300 nghìn đồng.

Trong đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề lên tới hàng tỷ đồng của Khá "Bảnh" tên thật là Ngô Bá Khá (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), một trợ thủ đắc lực giúp Khá quản lí đường này là Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hữu Hội là người tổng hợp Bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày.

kha-banh

 Khá "Bảnh" tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bắc Ninh) 

Ngoài việc được Khá thuê để tổng hợp Bảng cáp, tính tiền thắng, thua từng ngày, bản thân Nguyễn Hữu Hội còn trực tiếp mua số lô, đề đánh bạc với Khá. Hội dùng điện thoại để đăng ký tên tài khoản Zalo nhắn tin cho Khá khi có "hợp đồng" làm ăn. Trong 4 lần Hội mua số lô, số đề với Khá với tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, để trả công cho "Thư ký đề" (người bán số lô, số đề cho khách) và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn qui ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu 1 điểm lô với giá 21.700 đồng; 82% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 70% tiền mua số lô xiên.

Đối với “Thư ký đề”, Khá thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn). Hàng ngày, Quang trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển Bảng cáp cho Khá qua tin nhắn Zalo.

Quang bán số lô, số đề cho khách hàng với giá: 22.000đồng/01 điểm lô; 85% tiền mua số đề và lô xiên. Như vậy, Quang được hưởng lời 300 đồng/01 điểm lô; 3% tiền mua số đề và 15% tiền mua số lô xiên.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Khá là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc; bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức, tạo điều kiện để bị can Khá đánh bạc với người chơi lô, đề.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Hữu Hội còn cùng với các bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can Khá. 

Vào ngày 13 hoặc 14/11, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm công khai để xét xử Khá "Bảnh" và những người liên quan về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Như VTC News đưa tin, vào tối 1/4, Ngô Bá Khá và đồng bọn bị Công an thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt giữ về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Khá và đồng bọn tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức ôm, chuyển lô đề, trong đó Khá được xác định là chủ lô đề. 

Tại cơ quan công an, Khá khai có sử dụng ma tuý. Khám nhà Khá, công an thu nhiều hung khí cùng một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề. 

Trước khi bị bắt và khởi tố, Khá "Bảnh" nổi danh trên mạng xã hội Youtube khi đăng tải những video có nội dung tục tĩu, giang hồ để kiếm tiền quảng cáo.

Đáng chú ý, trong tháng 3, hai lần Khá bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video; đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn