Cảnh sát vây ráp nhà 3 tầng bên nghĩa địa, con bạc chạy tán loạn

Pháp luậtThứ Sáu, 20/03/2015 04:35:00 +07:00

15 chiến sỹ cảnh sát ập vào ổ bạc bên nghĩa địa, gần 20 con bạc lao mình về phía cửa sau bỏ chạy.

(VTC News) - 15 chiến sỹ cảnh sát ập vào ổ bạc bên nghĩa địa, gần 20 con bạc lao mình về phía cửa sau bỏ chạy.

Ngày 20/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sở để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Cao Thị Đóa (41 tuổi - Trú xã Hưng Đông, TP Vinh) và đồng bọn về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Đóa (ảnh phải) cùng một con bạc tại cơ quan điều tra 

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát hình sự phát hiện tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp do Cao Thị Đóa điều hành. Đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh và ngoại tỉnh.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Đóa thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, chọn những ngôi nhà tầng cao cổng kín tường, có người bảo vệ vòng ngoài. Người chơi cũng phải là quen biết, hoặc được bạn chơi giới thiệu.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng lập ban chuyên án mang bí số 315B, lên kế hoạch triệt phá. Đến ngày 13/3, thông tin từ cơ sở báo về, Đóa tổ chức đánh bạc tại nhà mẹ ruột ở xóm Trung Tiến (xã Hưng Đông - TP Vinh), địa điểm này ngay sát nghĩa địa và rất hoang vắng.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, tổ trinh sát bí mật tiếp cận và khống chế những kẻ canh gác vòng ngoài. 15 cán bộ chiến sỹ tiếp cận ngôi nhà, đạp cửa xông vào khi 20 đối tượng đang say sưa sát phạt.

Bị ập vào bất ngờ, các con bạc lao về phía cửa sau để chạy ra hướng nghĩa địa. 10 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, thu giữ tại hiện trường gồm 111.850.000 đồng, 10 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa và 4 con xúc xắc.

Tiền mặt thu giữ tại hiện trường 

Tại cơ quan điều tra, Đóa khai thu của mỗi con bạc 100 đến 300 ngàn đồng tiền vào sới. Đối tượng vừa là người điều hành đường dây đánh bạc vừa là con bạc.

Ngoài Đóa, danh tính 9 đối tượng khác được xác định là Nguyễn Khánh Sơn (SN 1976 - Trú xóm Trung Thuận), Lê Đình Vân (SN 1980 - Trú xóm Mỹ Hòa), Nguyễn Văn Nhượng (SN 1984 - Trú xóm Yên Xá), Nguyễn Thị Dung (SN 1974 - Trú xóm Mai Lộc)  4 đối tượng này cùng trú xã Hưng Đông; Võ Văn An (SN 1978 - Trú xóm 7, xã Hưng Chính, TP Vinh); Đỗ Đình Quân (SN 1992 - Trú khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh); Trần Văn Thịnh (SN 1968 - Trú khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Phạm Thị Châu (SN 1968 - Trú xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh); Trần Thị Bình (SN 1980 - Trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn