Cảnh sát tung quân trấn áp tội phạm trước và sau Tết

Thời sựThứ Bảy, 17/12/2011 07:40:00 +07:00

(VTC News) - 18 tỉnh thành trọng điểm sẽ được tăng cường bố trí thêm cảnh sát để trấn áp nhanh các băng nhóm tội phạm.

(VTC News) - Cảnh sát sẽ được tăng cường về 18 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước để đẩy mạnh hoạt động trấn áp các loại tội phạm. 

Ngày 16/12, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã chính thức phát lệnh Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm. 

Theo đó, cao điểm trấn áp tội phạm lần này sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ 16/12/2011 - 15/2/2012) với sự tham gia của Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy...

Theo Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đợt tấn công trấn áp tội phạm lần này, 18 tỉnh thành trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng... sẽ được tăng cường lực lượng hỗ trợ về công an địa phương để trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm về hình sự. Trong đó tập trung vào hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, cướp ngân hàng, tiệm vàng...

Cảnh sát sẽ được tăng cường hỗ trợ về các tỉnh thành trong cả nước để đẩy mạnh hoạt động trấn áp các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, công an các tỉnh thành phải chủ động để phát hiện những người nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, Đại tá Bùi Văn Hà, Phó Tổng cục C46 cho biết, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, Cục Cảnh sát Kinh tế sẽ tập trung mạnh mẽ với các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, pháo nổ. Riêng với các vụ về pháo nổ sau khi bắt giữ sẽ sớm tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố nhanh.

Ngoài ra, Cảnh sát Kinh tế sẽ đặc biệt chú ý đến các hành vi đầu cơ, găm giữ kinh doanh trái phép vàng cũng như ngoại tệ. Cạnh đó, Cảnh sát Kinh tế cũng phối hợp với thanh tra giám sát các ngân hàng để nắm chắc tình hình về nợ xấu của các ngân hàng, tín dụng đen.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống ma túy cũng cho biết, rạng sáng nay (16/12) Cục phối hợp cùng Công an quận Hà Đông đã phá một chuyên án buôn bán ma túy. Tại một nhà nghỉ ở huyện Ba Vì, cảnh sát phát hiện 5 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng. Cơ quan chức năng bắt giữ 4 người để điều tra làm rõ hành vi và thu giữ 2 chiếc xe ô tô trong vụ việc.

Cao điểm trấn áp các loại tội phạm lần này sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả nước giúp người dân cả nước đón xuân trong niềm vui và hạnh phúc. 

 Ngày 28/11, C46 bắt quả tang 3 người có hành vi mua bán trái phép ngoại tệ xảy ra tại phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank tại TP HCM thu giữ 500.000 đôla Mỹ và hơn 10,6 tỷ đồng. Trong các ngày 11 và 13/12, Cục phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ tại ga Hà Nội 2 toa tàu với số lượng hàng nhập lậu khoảng 140 tấn, trị giá 4 tỷ đồng. Hiện cục này đang điều tra 25 vụ với 55 bị can. Trong số này có một số vụ án lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng và vụ buôn lậu hàng điện tử từ Hồng Kông về Hải Phòng bằng tàu viễn dương.


Phong Vân
 
 


Bình luận
vtcnews.vn