Cảnh sát Thừa Thiên - Huế đi tuần bằng xe đạp

Thời sựThứ Sáu, 13/11/2015 11:25:00 +07:00

cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp sẽ dễ dàng hơn trong khi làm nhiệm vụ. Thừa Thiên Huế vừa triển khai cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp.

Từ ngày 13/11, cảnh sát khu vực ở Thừa Thiên - Huế đạp xe đi làm công vụ. Chiếc xe đạp đặc chủng được trang bị đèn pin, dùi cui điện, bình nước, cặp đựng tài liệu.

Sáng 13/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai chương trình “Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân” và trao 260 xe đạp đặc chủng cho cảnh sát khu vực trong toàn tỉnh.
Từ ngày 13/11, cảnh sát khu vực Thừa Thiên - Huế đạp xe đi làm công vụ - Ảnh: Nguyên Linh
Từ ngày 13/11, cảnh sát khu vực Thừa Thiên - Huế đạp xe đi làm công vụ - Ảnh: Nguyên Linh 

Chiếc xe đạp đặc chủng được trang bị đèn pin, dùi cui điện, bình nước, cặp đựng tài liệu. Đây là số xe do Ngân hàng cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam tài trợ.

Đại tá Lê Quốc Hùng, giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại đơn thuần mà là sự đổi mới về tác phong làm việc; chống tình trạng hình thức, xa dân, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân; là thái độ ứng xử văn hóa, tôn trọng và thân thiện với người dân; góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân.
Đạp xe đi làm công vụ - Ảnh: Nguyên Linh
Đạp xe đi làm công vụ - Ảnh: Nguyên Linh 
Mô hình sử dụng xe đạp đi làm nhiệm vụ góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân - Ảnh: Nguyên Linh
Mô hình sử dụng xe đạp đi làm nhiệm vụ góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân - Ảnh: Nguyên Linh 

Trước đó ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình cấp xe đạp cho lực lượng cảnh sát trật tự đi tuần. Công tác thí điểm đạt kết quả tốt, hình ảnh cảnh sát đi tuần bằng xe đạp được người dân ủng hộ, tạo sự gần gũi giữa lực lượng chức năng và nhân dân, nên sau đó công an TP Hà Nội đã trang bị thêm xe đạp chuyên dụng cho lực lượng Cảnh sát trật tự.  

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn