Cảnh sát soát người CĐV, sân Binan siết chặt an ninh trước trận ra quân U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 25/11/2019 15:11:00 +07:00

Sân Binan của Philippines thiết lập nhiều vòng an ninh để đảm bảo an toàn cho trận ra quân của U22 Việt Nam.

Hai tiếng trước giờ U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Brunei, an ninh tại sân Binan được siết chặt ở mức tối đa. Ban tổ chức sân thiết lập 3 cổng kiểm tra an ninh. Cổng đầu tiên cách sân khoảng 500m, được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát Philippines. Các nhân viên an ninh ở đây kiểm tra kỹ càng các xe và thiết bị rà bom mìn và yêu cầu người lái xe để lại chứng minh nhân dân ở cửa kiểm soát. 

Ở cổng thứ hai cách cổng thứ nhất khoảng 150m, nhân viên an ninh tiếp tục kiểm tra các xe, riêng với phóng viên phải xuất trình thẻ tác nghiệp tại SEA Games. Sau khi hỏi một số câu, nhân viên an ninh sẽ để người hâm mộ vào sân, đỗ xe ở khu vực cho phép để tập trung phía ngoài. Các CĐV có thể mua vé ở quầy tại sân.

Video: Nhân viên an ninh soát người CĐV 

Tại cửa kiểm soát thứ ba, đội ngũ an ninh Philippines kiểm tra, sàng lọc kỹ đồ đạc CĐV mang vào sân. Một số vật dụng như chai nước, đồ ăn được phép mang vào sân, nhưng không được ném xuống sân gây ảnh hưởng đến cầu thủ. Vòng an ninh này được siết chặt để CĐV không mang vũ khí vào sân. Sau khi qua cửa kiểm soát, CĐV sẽ xuất trình vé vào sân. 

Sân Binan với sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng của U22 Việt Nam, lần lượt với các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào và U22 Thái Lan. Bóng đá nữ Việt Nam cũng có 2 trận vòng bảng gặp Thái Lan và Indonesia tại Binan. Nếu lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục chơi tại sân bóng này.

Sân Binan có quy mô nhỏ, ít chỗ ngồi và chỉ hoàn thành các hạn mục cuối cùng vào chiều qua (24/11). Theo phản ánh của một số cầu thủ tập thử tại đây, chất lượng mặt sân không đảm bảo. Môn bóng đá chỉ tổ chức ở hai sân cỏ nhân tạo là Binan và Rizal Memorial. Sân Binan cách trung tâm Manila 40 km.

Cộng với tình hình giao thông thiếu khả quan, U22 Việt Nam phải mất rất nhiều sức để di chuyển từ Manila tới Binan. Để khắc phục tình trạng tắc đường, thầy trò HLV Park Hang Seo ở lại Binan đêm qua và chỉ trở lại Manila để tập luyện vào ngày mai (26/11).

Co dong vien

Cửa kiểm tra an ninh ở sân Binan.  

Co dong vien-2

Lực lượng an ninh soát rất kỹ tư trang, đồ đạc CĐV mang vào.  

Co dong vien-4 3

Các CĐV Việt Nam đến sân trước giờ thi đấu gần 3 tiếng để tiếp lửa U22 Việt Nam. 

Co dong vien-5 4

 Các CĐV phải bỏ từng vật dụng ra để kiểm tra.

Co dong vien-6 5

 Nhân viên sân check-in vé cho CĐV.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn