Cảnh sát Philippines vô hiệu hóa bom tự chế đặt trước Đại sứ quán Mỹ ở Manila

Thế giớiThứ Hai, 28/11/2016 15:19:00 +07:00

Cảnh sát Philippines vừa kích nổ có kiểm soát quả bom tự chế đặt ở thùng rác trước Đại sứ quán Mỹ tại Manila vào sáng 28/11.

Theo Reuters, các phần tử khủng bố có liên quan đến IS đang bị tình nghi là thủ phạm của vụ đặt bom này.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines, Ronald dela Rosa cho biết đây là thiết bị nổ tự chế và vụ việc này dính líu đến nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute, có liên quan đến tổ chức khủng bố IS.

bom

 Quả bom được phát hiện bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Manila sáng 28/11

"Chúng ta có thể đưa ra giả thiết rằng đây là chiến thuật của Maute", dela Rosa phát biểu trong cuộc họp báo sau khi xử lý được quả bom.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Manila không đưa ra bình luận gì về sự việc này. Sau khi quả bom được xử lý, các hoạt động của cơ quan này vẫn diễn ra bình thường, dòng người vẫn xếp hàng chờ phỏng vấn xin visa Mỹ bên ngoài đại sứ quán.

canh sat

 Cảnh sát Philippines làm nhiệm vụ been ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Manila

Reuters cho biết, quả bom được chế tạo từ một vỏ đạn pháo 81 mm, có cấu tạo tương tự quả bom phát nổ tại Davao ngày 2/9 vừa qua làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

Sau vụ việc này, ông dela Rosa cho biết lực lượng an ninh Philippines sẽ được tăng cường ở khu vực Manila và các trạm kiểm soát cũng được lập nên ở quanh thủ đô.

Tùng Đinh (Nguồn: Reuters)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn