Cảnh sát ở nơi này dùng ngỗng thay chó cảnh vệ

Thế giớiThứ Bảy, 17/02/2018 08:09:00 +07:00

Lực lượng cảnh sát tại Tân Cương (Trung Quốc) từ năm 2013 bắt đầu chiêu mộ ngỗng cảnh vệ thay vì sử dụng chó làm lính gác cổng.

"Trong tất cả các loại gia cầm, ngỗng vẫn thường được biết đến nhờ thính giác cực nhạy và cực lỳ tỉnh táo", ông Zhang Quansheng, trưởng công an huyện Shawan ở Tân Cương (Trung Quốc) cho biết.

Ông Zhang và các đồng nghiệp của mình tự tin khẳng định ngỗng đôi khi còn hữu ích hơn chó vì khó bị đầu độc bởi chúng thường không ăn bả vì thị lực kém vào ban đêm.

Capture

  Ngỗng được cảnh sát Tân Cương, Trung Quốc tin dùng hơn cả chó nghiệp vụ. (Ảnh: Alamy)

Bên cạnh đó, do thường xuyên di chuyển theo nhóm và dễ nổi sung với bất cứ ai lạ mặt có ý định tiếp cận, nên bất cứ đối tượng nào nếu để một con trong đàn đánh hơi thấy hành tung khả nghi sẽ lĩnh đủ hậu quả.

Tháng 6/2013, tên trộm đột nhập vào sở cảnh sát huyện Shawan qua mặt 2 chú chó gác cổng leo qua tường và định lấy đi một chiếc xe máy. Nhưng khi tới rất gần mục tiêu, tên trộm vấp phải sự truy cản quyết liệt của đội cảnh vệ ngỗng gồm 20 thành viên.

Đội quân này sau khi phát hiện đối tượng khả nghi liền hú hét ầm ĩ khiến cảnh sát tóm gọn tên trộm. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn