Cảnh sát nổ súng dẹp hỗn chiến tại toà

Pháp luậtThứ Tư, 16/12/2015 05:00:00 +07:00

Đến tham dự phiên toà xét xử kẻ chém trọng thương con em mình, cả nhà nạn nhân bị nhóm côn đồ bao vây, đe dọa.

(VTC News) - Đến tham dự phiên toà xét xử kẻ chém trọng thương con em mình, cả nhà nạn nhân bị nhóm côn đồ bao vây, đe dọa.

Sáng 16/12, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tuyên phạt Phan Văn Nhỏ (trú phường Hòa Minh) án 5 năm 6 tháng tù do chém anh Phan Văn Thắng (20 tuổi) gây thương tật 41%.

Khi phiên tòa kết thúc, gia đình bị hại vừa từ phòng xử ra sân tòa án thì bất ngờ bị nhóm người là bạn bè, họ hàng của Nhỏ bao vây.

Phan Văn Hòa (anh trai bị cáo) lao vào túm cổ áo anh Phan Văn Đức (anh trai bị hại).

Liền sau đó, một thanh niên rút dao bấm giấu trong người đâm vào bụng anh Đức. Tuy nhiên do mặc áo da, anh Đức may mắn không bị thương.
Bị hại Phan Văn Thắng
Bị hại Phan Văn Thắng bị chém vào tay
Trước cảnh hỗn loạn, công an bảo vệ phiên tòa buộc phải bắn một phát súng chỉ thiên. Nhóm giang hồ bỏ chạy nhưng vẫn đe dọa người nhà bị hại "ra đường sẽ chém chết".

Mẹ bị hại là bà Hồ Thị Xin quá hoảng sợ đã ngất xỉu. Gia đình anh Thắng không dám rời khỏi tòa cho đến khi được công an phường Hòa Khánh Nam "hộ tống" đưa về trụ sở lập biên bản.

Trước đó, khi tòa đang xét xử, một nhóm thanh niên do Phan Văn Hòa dẫn đầu đã xông vào gây mất trật tự, chửi thề và đe dọa bị hại "ăn nói cho cẩn thận". Cảnh sát phải đuổi nhóm này ra ngoài để phiên xử tiếp tục làm việc.

Liên quan đến vụ án xét xử hôm nay, nhà chức trách xác định anh Thắng bị chém nhầm, do nhóm của Nhỏ trước đó có mâu thuẫn với một nhóm khác khi chơi trò điện tử bắn cá.

Do thương tích quá nặng, nạn nhân bị liệt tay trái nên không thể tiếp tục làm nghề điện như trước.

Vẻ mặt thất thần, anh Thắng kể chiều 26/2 đang ngồi trong quán cà phê thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chạy xe máy tới, ném bom xăng rồi dùng mã tấu dao truy sát. Anh Thắng bị chém nhiều nhát vào vai, cánh tay, bụng, chân đến khi bất tỉnh.

Trung tá Nguyễn Đức Tám, Trưởng công an phường Hòa Khánh Nam, cho biết Phan Văn Nhỏ và Phan Văn Hòa đều đã có tiền án, tiền sự. Lực lượng chức năng đang truy tìm những người hành hung người nhà bị hại tại tòa để xử lý.

"Tôi thật không ngờ, đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng cả gia đình vẫn bị nhóm giang hồ hành hung", ông Phan Văn Tuấn (bố của bị hại) nói và cho hay gia đình ông đang rất lo sợ.

Video: Nhóm côn đồ dùng mã tấu chém nhau kinh hoàng

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn