Cảnh sát Nga bắt 1.200 người Việt nhập cư trái phép

Thế giớiThứ Năm, 01/08/2013 02:27:00 +07:00

(VTC News) - Hãng thông tấn Nga ITAR-Tass cho biết, cảnh sát Matxcơva bắt giữ 1.200 người Việt nhập cư trái phép, gồm cả phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ.

(VTC News) - Hãng thông tấn Nga ITAR-Tass cho biết, cảnh sát Matxcơva bắt giữ 1.200 người Việt nhập cư trái phép, gồm cả phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ.

ITAR-Tass nói vụ bắt giữ diễn ra hôm 31/7 trong chiến dịch đặc biệt với quy mô lớn của cảnh sát Matxcơva.
nga bắt người việt nhập cư
Lực lượng kiểm tra nhập cư Nga - Ảnh: RIA Novosti 

Thông báo của Bộ Nội vụ Nga nói cảnh sát bắt giữ 1.200 công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại nước Nga ở khu nhà kho ở Irtysh. Cơ quan này cũng nói cảnh sát phát hiện 20 xưởng sản xuất với hơn 800 chỗ làm việc được cho là của công nhân người Việt.
Trong số những người bị bắt có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ. Cảnh sát Matxcơva nói những người này sống trong điều kiện rất mất vệ sinh.
Viktor Biryukov - phát ngôn viên Bộ tình trạng khẩn cấp Nga được hãng tin ITAR-Tass trích lời cho hay cơ quan này đã dựng lều và cung cấp thức ăn, nước uống, chăm sóc y tế cho những người nhập cư. Trong khi đó, các thủ tục để trục xuất người nhập cư trái phép cũng đang được thực hiện.
Hãng tin AP nói vụ bắt giữ lần này nằm trong chiến dịch truy quét hàng loạt người nhập cư trái phép tại thủ đô Matxcơva của Nga. 
Giữa tháng 7 vừa qua, cảnh sát Matxcơva cũng từng đột kích một xưởng may dưới lòng đất và bắt giữ 67 người Việt nhập cư trái phép.
Hãng tin RIA Novosti của Nga nói các công nhân người Việt khai với cảnh sát rằng họ làm việc theo ca và bị cấm ra ngoài xưởng.

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn